300 camera phát hiện nhiệt IGNIS phục vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 26/4, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) phối hợp cùng Samsung Việt Nam đã tổ chức Lễ bàn giao 300 camera phát hiện nhiệt IGNIS, trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam.

Quang cảnh lễ bàn giao

Quang cảnh lễ bàn giao

11địa phương được thụ hưởng từ chương trình gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên.

TheoTrung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an: “Việc đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là rất quan trọng và cần thiết. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc Công ty Samsung điện tử Việt Nam trao tặng 300 camera phát hiện nhiệt sẽ giúp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bổ sung thiết bị làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Hiện nay, toàn lực lượng Cảnh sát PCCC mới được trang bị khoảng 40 chiếc camera có tính năng tương tự. Việc bổ sung 300 camera phát hiện nhiệt sẽ giúp cho hoạt động của lực lượng này đạt hiệu quả cao hơn.

Theo ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam: “Ở bất cứ quốc gia nào, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn là một công tác rất quan trọng giúp bảo vệ tính mạng và tài sản của của người dân. Khi chế tạo thiết bị Camera phát hiện nhiệt, chúng tôi mong muốn rằng sản phẩm này sẽ trở thành đôi mắt của những chiến sỹ cứu hỏa dũng cảm sẵn sàng xả thân trong biển lửa dày đặc khói để cứu người. Samsung Việt Nam rất vui mừng khi những chiếc camera phát hiện nhiệt của mình sẽ được trang bị cho nhiều chiến sỹ cứu hỏa ở các địa phương tại Việt Nam, giúp tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ hoàn thành tốt công việc của mình và bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.”

Các sản phẩm Camera phát hiện nhiệt IGNIS của Samsung được chế tạo để có thể xác định khu vực phát hỏa, xác định vị trí người cần được cứu nạn, xác định địa hình, xác định thời gian và các lối đi cần tránh đối với các chiến sĩ cứu hỏa, do đó sản phẩm này được coi là giải pháp giúp nhanh chóng phát hiện nguồn nhiệt gây cháy, cứu người bị nạn tại hiện trường hỏa hoạn và đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ cứu hỏa. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả cứu hỏa, Samsung chú trọng thiết kế và chế tạo các sản phẩm Camera đảm bảo các tiêu chí về tính an toàn (chống nước, chống bụi, chống nhiệt và có độ bền cao) và tính tiện dụng (kích thước nhỏ gọn 106*95*64mm, trọng lượng 350g và có thể đeo giúp hai tay được tự do).

Ngay sau khi tiếp nhận số camera trên, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiến hành tổ chức kiểm tra nghiệm thu, bàn giao phương tiện, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH của 11 địa phương được hưởng thụ sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả thiết bị, nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế phát triển của đất nước.

PV/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/300-camera-phat-hien-nhiet-ignis-phuc-vu-cong-tac-pccc-va-cuu-nan-cuu-ho-20190426110902554.htm