344 công dân Việt Nam từ Singapore về sân bay Cần Thơ

Chiều ngày 31/5, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa 344 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Singapore do dịch Covid-19.

Chiều ngày 31/5, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa 344 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VietnamAirlines). Sau khi máy bay hạ cánh, toàn bộ hành khách trên chuyến bay được kiểm tra y tế, làm thủ tục nhập cảnh và được Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa về khu cách ly tập trung theo quy định.

Chuyến bay đưa 344 công dân Việt Nam từ Singapore về nước gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, người đi công tác, du lịch hết hạn thị thực bị mắc kẹt tại Singapore do dịch Covid-19.

Sau khi máy bay hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, toàn bộ công dân khai báo y tế, làm thủ tục nhập cảnh và được đưa về khu cách ly tập trung tại Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang.

Để giữ khoảng cách an toàn, Bộ tư lệnh Quân khu 9 điều hơn 30 xe ô tô để đưa công dân về khu cách ly, trên xe công dân ngồi giữ khoảng cách, đối với xe 29 chỗ chỉ chở 16 người. Tại điểm cách ly tập trung công dân cũng được bố trí phòng từ 2 đến 6 người một phòng.

Dưới đây là những hình ảnh công dân Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ:

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân về nước.

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay đưa công dân về nước.

Sau khi hạ cánh, toàn bộ 344 công dân được đưa về khu cách ly tập trung.

Công dân làm thủ tục nhập cảnh, sau đó ra xe để về khu cách ly tập trung theo quy định.

Bộ tư lệnh Quân khu 9 điều xe đưa về khu cách ly.

Các công dân đều mặc đồ bảo hộ.

Chuyến bay đưa 344 công dân Việt Nam từ Singapore về nước gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người có bệnh nền, lao động hết hạn hợp đồng, người đi công tác, du lịch hết hạn thị thực bị mắc kẹt tại Singapore do dịch Covid-19.

Hành khách đưa đồ lên xe để về khu cách ly tập trung.

Bộ tư lệnh Quân khu 9 điều hơn 30 xe ô tô để đưa công dân về khu cách ly.

Để giữ khoảng cách an toàn, Bộ tư lệnh Quân khu 9 điều hơn 30 xe ô tô để đưa công dân về khu cách ly.

Toàn bộ công dân khai báo y tế, làm thủ tục nhập cảnh và được đưa về khu cách ly tập trung tại Cần Thơ, Vĩnh Long và Hậu Giang.

Trên xe công dân ngồi giữ khoảng cách, đối với xe 29 chỗ chỉ chở 16 người.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/344-cong-dan-viet-nam-tu-singapore-ve-san-bay-can-tho-1054359.vov