30 trinh sát truy bắt kẻ cướp xe ôm

Để có tiền mua ma túy, Thắng đã dùng dao uy hiếp cướp tài sản của một người chạy xe ôm.

Sáng ngày 18-3, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Mai Toàn Thắng (20 tuổi) trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16-3, ông Trần Quốc Lộc (54 tuổi, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) làm nghề chạy xe ôm đang chờ đón khách tại khu vực cổng chợ thị xã Buôn Hồ.

Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: AĐ

Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: AĐ

Lúc này, một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen đến thuê ông Lộc chở đến khu vực 471 thuộc phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ).

Khi chạy được một đoạn thì nam thanh niên đổi ý, yêu cầu ông Lộc chở vào khu vực đồi thông buôn Tring (phường An Lạc) để tìm gặp bạn.

Đến nơi, người này nói ông Lộc dừng xe rồi rút dao uy hiếp ông Lộc đưa tiền. Quá sợ hãi nên ông Lộc bỏ lại xe rồi chạy, kẻ cướp đã lấy chiếc xe của ông.

Thiếu tá Nguyễn Thái Bình, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Buôn Hồ cho biết, sau khi nhận tin báo đã triển khai 30 chiến sĩ công an truy vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn ba giờ gây án, Thắng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một bãi rác ở huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai, do cần tiền mua ma túy nên đã cầm dao đi gây án.

Thắng nghiện ma túy từ năm 17 tuổi, từng được gia đình đưa đi cai nghiện ở Quảng Trị. Sau hai năm cai nghiện, Thắng về và tiếp tục ‘ngựa quen đường cũ’.

Công an đã thu giữ chiếc xe máy và con dao gây án để phục vụ điều tra.

Q.NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/30-trinh-sat-truy-bat-ke-cuop-xe-om-973315.html