30 triệu khẩu trang N95 của công ty Mỹ xếp kho vì không thể đọ giá với TQ

Không thể cạnh tranh giá với Trung Quốc, một công ty sản xuất khẩu trang N95 tại Mỹ đang bị tồn kho khoảng 30 triệu chiếc.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), DemeTech, một nhà sản xuất khẩu trang N95 tại thành phố Miami thuộc bang Florida của Mỹ, đã lao vào tăng ca sản xuất khi đại dịch Covid-19 xuất hiện kéo theo khiến tình trạng khan hiếm khẩu trang phòng dịch.

Tuy nhiên, hiện tại, công ty này đang phải chứng kiến tình cảnh hơn 30 triệu chiếc khẩu trang N95 nằm xếp kho vì không tìm được khách hàng mua do không thể cạnh tranh giá với khẩu trang do Trung Quốc sản xuất. Đây cũng là tình trạng chung của hàng chục nhà sản xuất khẩu trang khác tại Mỹ.

Khẩu trang N95 do Mỹ sản xuất đang phải xếp kho do không thể cạnh tranh giá bán với Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Khẩu trang N95 do Mỹ sản xuất đang phải xếp kho do không thể cạnh tranh giá bán với Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Hồi đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị cáo buộc găm hàng khi cấm xuất khẩu khẩu trang N95 khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm và làm người dân trên khắp thế giới hoảng sợ về đại dịch.

Tới tháng 4/2020, các bệnh viện ở Mỹ thông báo đã hết sạch khẩu trang và chỉ còn khả năng cung cấp khẩu trang N95 trong 3 ngày, theo một cuộc khảo sát do Premier, công ty cung cấp thiết bị cho 4.100 bệnh viện và trung tâm chăm sóc y tế ở Mỹ, tiến hành.

Sau đó, Google, Amazon và Facebook cũng đã cấm đăng quảng cáo và bán khẩu trang trên các nền tảng này nhằm ngăn chặn những kẻ trục lợi trong đại dịch.

Đây cũng là lúc DemeTech lao vào sản xuất khẩu trang khi đầu tư hàng chục triệu USD vào máy móc mới và sau đó thực hiện quy trình phê duyệt liên bang kéo dài 9 tháng để đưa khẩu trang ra thị trường. Nhưng tới nay, công ty vẫn không thể tìm được đủ nguồn khách hàng để bán số khẩu trang lên tới 30 triệu chiếc đang nằm trong kho.

“Không có sự kết nối thành công giữa các nhà sản xuất và những khách hàng có nhu cầu mua khẩu trang”, Phó Giám đốc công ty DemeTech, ông Luis Arguello nói.

Theo ông Arguello, có 2 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mặt hàng khẩu trang do các công ty Mỹ sản xuất phải nằm xếp kho.

Thứ nhất, các bệnh viện tại Mỹ quyết định mua những chiếc khẩu trang có giá rẻ hơn do Trung Quốc sản xuất.

Theo đó, một hộp 20 chiếc khẩu trang N95 do DemeTech sản xuất có giá bán lẻ là 75 USD. Giá bán buôn chỉ là khoảng một nửa giá bán lẻ, nhưng vẫn còn đắt hơn mặt hàng khẩu trang do Trung Quốc sản xuất.

“Sản phẩm của chúng tôi được đánh giá là khá đắt vì chúng tôi sử dụng nguyên liệu thô và nhân công tại Mỹ”, ông Arguello nói.

Theo tờ New York Times đưa tin hồi tuần trước, hơn 20 công ty như DemeTech đang cố gắng bán khẩu trang N95 ra thị trường dù chính phủ Mỹ gồm chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump và giờ là chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã hứa hẹn giúp đỡ các nhà sản xuất trong nước.

Nguyên nhân thứ hai theo ông Arguello là các công ty Mỹ không thể bán khẩu trang sản xuất trong nước tại các chuỗi bán lẻ do họ không thể quảng cáo trực tuyến vì lệnh cấm của các công ty như Google và Facebook.

“Phần lớn các công ty công nghệ cho rằng, họ đang làm việc tốt bởi họ nghĩ họ đang giữ khẩu trang cho các bệnh viện và bác sĩ. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang thừa năng suất. Chúng tôi cất giữ quá nhiều khẩu trang trong nhà kho. Chúng tôi hiện còn tồn khoảng 30 triệu chiếc khẩu trang”, ông Arguello cho hay.

Cho tới nay, khẩu trang N95 vẫn là mặt hàng được đánh giá đạt “tiêu chuẩn vàng” trong công tác phòng chống dịch Covid-19, bởi bộ lọc của khẩu trang có thể lọc tới 95% các loại bụi có trong không khí bao gồm bụi mịn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hang-trieu-khau-trang-n95-cua-my-xep-kho-vi-khong-the-do-gia-voi-tq-277386.html