30 tết, giá thịt heo tại TP.HCM tăng

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), cho biết ngày 24-1 (30 tết) lượng heo về chợ đạt 303 tấn, giảm gần một nửa so với hôm trước.

Tuy hôm nay đã là 30 tết nhưng sức mua của người dân không có nhiều đột biến, đặc biệt giá thịt heo tuy tăng nhưng không quá cao so với những ngày trước đó.

Ghi nhận trưa 30 tết tại khu vực xung quanh chợ Cồn (Đà Nẵng) vẫn còn người mua - bán khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, một số tiểu thương ngành hàng thịt và rau quả cho biết sức mua tết rất chậm.

Cảnh người dân tấp nập mua bán ngày 30 tết khu vực chợ Cồn.

Cảnh người dân tấp nập mua bán ngày 30 tết khu vực chợ Cồn.

Bà Nguyệt - tiểu thương ngành hàng thịt heo, cho biết hôm nay bà lấy về được hai con heo, trong khi tết năm ngoái lượng heo lấy về bán được 5-7 con.

Theo bà Nguyệt, do giá thịt heo cao nên bán chậm. Chẳng hạn, giá thịt ba rọi 180.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 200.000 đồng/kg, thịt nạc 140.000 đồng/kg, xương 80.000 đồng/kg...

Bà Nguyệt, tiểu thương quầy thịt chợ Cồn, đang sơ chế mỡ heo cho khách hàng.

Trên sạp vẫn còn đầy ắp rau củ, thỉnh thoảng có vài người ghé mua ít rau quả. Bà Hường, chủ sạp, than thở giá hàng hóa rẻ như cho mà không có ai mua. Lượng hàng hóa còn nhiều quá, giá nào cũng bán, ráng bán đến chiều 30 tết chứ cũng không biết sao giờ.

Bà Hường cho biết giá rau củ rẻ như cho nhưng vẫn rất vắng khách.

Còn tại TP.HCM, bà Nhi - một tiểu thương buôn bán thịt tại chợ Gò Vấp, cho hay hôm nay giá heo mua tại chợ đầu mối là 125.000 đồng/kg, do đó giá bán lẻ các loại như ba rọi rút sườn 270.000-280.000 đồng/kg, ba rọi thường 200.000 đồng/kg, thịt đùi giá 180.000 đồng/kg, sườn non 200.000 đồng/kg...

"Tôi rất phấn khởi vì hôm nay bán được giá bằng hôm qua 29 tết nhưng do sợ bán không hết nên chỉ lấy về hơn 72 kg thịt. Tôi tính mua thêm ba rọi làm sẵn về bán nhưng với giá khoảng 300.000 đồng/kg sẽ khó bán nên không mua” - bà Nhi kể.

Ông Lê Văn Tiển, Phó Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), cho biết hôm nay lượng heo về chợ đạt 303 tấn, giảm một nửa so với ngày 29 tết. Trong đó, giá heo hơi vẫn ở mức 83.000 đồng/kg, giá heo mảnh loại một 105.000 đồng/kg giảm 5.000 đồng/kg so với 29 tết.

Ngoài ra, so với ngày 29 tết giá heo các loại đều tăng 25.000 đồng/kg như giò trước 110.000 đồng/kg, nạc 140.000 đồng/kg; cốt lết 100.000 đồng/kg tăng 15.000 đồng/kg...

Một số hình ảnh người dân Đà Nẵng mua - bán ngày 30 tết:

Những cành hoa ly 40.000 đồng/cành.

Người dân mua trầu, cau về chuẩn bị cho mâm cúng tết.

Một sạp hàng vẫn còn chất đầy chuối.

Các đồ khô nhâm nhi ngày tết đang được khách chọn mua.

Bên trong lòng chợ vẫn còn vài sạp mở bán cho khách.

Các tiểu thương bán quần áo cho biết vẫn bán lai rai đến chiều 30 tết.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/30-tet-gia-thit-heo-tai-tphcm-tang-885415.html