30 quốc gia và vung lãnh thổ tham dự triển lãm về ngành nước tại Hà Nội

Triển lãm Quốc tế hàng đầu về ngành nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải (VIETWATER 2019) diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế (ICE) từ ngày 24 – 26/7 với sự tham gia của 200 đơn vị đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ban Tổ chức đánh trống khai mạc triển lãm. (Ảnh: A.B)

Đây là sự kiện thương mại ngành nước duy nhất, được chủ trì bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và hỗ trợ bởi Bộ Xây dựng Việt Nam (MOC). VIETWATER cũng nằm trong chuỗi triển lãm ngành nước và xử lý nước, do công ty UBM Asia - đơn vị tổ chức thương mại hàng đầu tại châu Á, tổ chức với các triển lãm: ASIAWATER, Myanmar Water, Thai Water và Water Philippines.

VIETWATER 2019 hứa hẹn chào đón hơn 7.000 khách tham quan, các chuyên gia đầu ngành, cùng nhiều hiệp hội và tổ chức đến tham quan và mở rộng hoạt động kết nối giao thương với sự tham gia của 6 nhóm gian hàng quốc tế và những đơn vị triển lãm nổi bật như: Tsurumi, Goshu Kohsan, JFE, Organo, Metawater, Kobelco, HCP Pump, SENA Pump, Vina Pump, Sơn Hà, Nhật Anh, VUCICO, ARK, THANG LONG P&T, Toàn Á, Vontron, Turbowin, Cheonsei, Công Thành/Envitech, Hành Trình Xanh, Warm Group, Shinyi Valves, HUBICO,… và nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước khác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết Bộ Xây dựng đánh giá cao việc tổ chức các hoạt động của triển lãm hàng năm. Ông Toàn hi vọng sự thành công của Triển lãm sẽ góp phần thực hiện các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giao trong các Định hướng về cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn…

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Quản lý nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” đã được tổ chức nhằm khai thác những nội dung liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của thay đổi môi trường nước hiện nay. Bên cạnh đó, Hội thảo "Kỹ thuật Vietwater 2019” cũng là cơ hội, không gian để các nhà triển lãm hàng đầu thuyết trình và giới thiệu sản phẩm thú vị và sinh động, mang tính ứng dụng cao về các công nghệ khi đưa vào vận hành thực tiễn.

Một góc không gian trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: A.B)

Qua triển lãm và hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý đặc biệt các doanh nghiệp, các hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ có cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi các kinh nghiệm, được tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, tiên tiến trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Tại sự kiện, Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam Cao Lại Quang cũng cho rằng tốc độ tăng trưởng đô thị hóa tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, đòi hỏi sự phát triển đồng bộ cả về quy mô lẫn chất lượng kỹ thuật trong hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị.

Theo ông, ngành nước đặt ra mục tiêu đến năm 2025, từ 95% - 100% dân cư được cấp nước sạch, tỷ lệ thất thoát nước sạch đô thị phải dưới 15%; hệ thống thoát nước phải phục vụ hơn 70% diện tích đô thị, từ 20% - 50% lượng nước thải được thu gom xử lý; 80% lượng nước thải các làng nghề được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi trở lại với môi trường...

VIETWATER 2019 được đồng tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu chặng đường 11 năm đồng hành cùng ngành nước Việt Nam, mang đến các sản phẩm, giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất phục vụ ngành nước và xử lý nước thải tại Việt Nam.

A.B

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/30-quoc-gia-va-vung-lanh-tho-tham-du-trien-lam-ve-nganh-nuoc-tai-ha-noi-98142.html