'30 phút mỗi sáng chủ nhật...'

Mặc dù được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) từ cuối năm 2015, nhưng vẫn phải nhìn nhận thực tế là tiêu chí “Môi trường” trong Bộ tiêu chí quốc xây dựng NTM ở một số địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) vẫn còn thiếu tính bền vững. Cho nên, việc phát động phương châm hành động “30 phút mỗi sáng chủ nhật để làm sạch nơi mình sinh sống” gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” từ năm 2019 đã trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân dân địa phương.

Pa-nô phương châm hành động “30 phút mỗi sáng chủ nhật...” được dựng khắp vùng nông thôn Hòa Vang.

Pa-nô phương châm hành động “30 phút mỗi sáng chủ nhật...” được dựng khắp vùng nông thôn Hòa Vang.

Theo đó, UBND huyện Hòa Vang tiếp tục đề ra nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các địa phương cùng vào cuộc để triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ nỗ lực tuyên truyền, vận động, người dân đã nâng cao ý thức trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường như: chỉnh trang nhà ở; làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thi đua xây dựng vùng nông thôn xanh hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Thấy được lợi ích thiết thực “30 phút mỗi sáng chủ nhật...”, nên 2 năm qua, từ xã này đến xã khác, thôn này sang thôn khác, phương châm hành động này ngày càng lan tỏa và nhận được sự đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân. Lão nông Lê Văn Bốn (thôn La Bông, xã Hòa Tiến) phấn khởi chia sẻ: “Việc làm này rất có ý nghĩa nên cứ sáng chủ nhật hằng tuần, tôi cùng con cháu tự giác dọn dẹp môi trường xung quanh nhà ở, khơi thông mương rãnh vừa tôn tạo cảnh quan sân vườn, vừa diệt bọ gậy phòng chống dịch bệnh. “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, đường làng, ngõ xóm thêm sạch đẹp thì chất lượng môi trường sống của bà con nông thôn ngày càng thêm đảm bảo”.

Còn theo ông Tán Văn Thạnh - Trưởng thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong), trước đây, lượng rác thải hàng ngày được người dân tự thu gom và tự tìm chỗ đổ, chỗ nào có đất trống là người dân mang đến đổ, phổ biến nhất là tình trạng xả rác xuống khu vực kênh, mương, thậm chí ngay trong vườn nhà mình. Vì vậy, khi triển khai thực hiện “30 phút mỗi sáng chủ nhật...”, các hộ dân đã quyết tâm tìm giải pháp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, tích cực trồng cây xanh nhằm bảo vệ môi trường, làm cho thôn xóm thêm sạch đẹp; góp phần từng bước xây dựng khu dân cư kiểu mẫu NTM, mỗi người dân trong thôn đều cảm nhận rõ những đổi thay đến khó tin trong từng hộ gia đình và cả cộng đồng từ đường sá, vườn hộ đến cách sống, cách nghĩ của người dân...

Nhân dân thôn La Bông (xã Hòa Tiến) duy trì hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”.

Bên cạnh đó, các ban ngành huyện Hòa Vang còn tiếp tục đẩy mạnh các mô hình: “Đội tình nguyện bảo vệ môi trường vì cuộc sống cộng đồng” của Đoàn Thanh niên. Hành động ý nghĩa của mô hình này không chỉ trả lại mỹ quan cho các xã NTM, mà còn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của quần chúng cùng tham gia giữ gìn sự trong lành cho môi trường sống, hình thành nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Các cấp Hội Phụ nữ cũng chung tay gìn giữ môi trường với phong trào “5 không, 3 sạch”, hỗ trợ “Thùng rác văn minh” giúp người dân phân loại rác thải tại nguồn; Hội Nông dân với mô hình “Cánh đồng không bao bì thuốc bảo vệ thực vật”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Đoạn đường tự quản an toàn”...

Có thể thấy, việc phát động phương châm hành động “30 phút mỗi sáng chủ nhật để làm sạch nơi mình sinh sống” gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp” đã mang đến một sinh khí mới cho vùng nông thôn Hòa Vang hôm nay. Đó là sự thay đổi về chất lượng cuộc sống của người dân khi tạo thành những làng quê thân thiện với môi trường. Thông qua các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt thường kỳ ở thôn, xóm từ việc xây dựng đến thực hiện các quy ước văn hóa bảo vệ môi trường mang tính tự quản đều được nhân dân các địa phương cam kết lấy phương châm vận động, tự giác tham gia thực hiện là chính, tạo dư luận ủng hộ cái mới, cái tiến bộ; đồng thời phê phán những hành vi xấu làm tổn hại đến cảnh quan môi trường nông thôn mới.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_242460_-30-phut-moi-sang-chu-nhat-.aspx