30 người thương vong trong vụ xe buýt rơi xuống đèo tại Ấn Độ

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, một chiếc xe buýt đã bị trượt khỏi đường núi và lao xuống đèo tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 8-12, khiến nhiều người thương vong.

Hình minh họa một vụ tai nạn xe buýt tại Ấn Độ.

Theo Xinhua, vụ tai nạn xảy ra tại Plera, thị trấn Poonch, cách phía Nam Srinagar, thủ phủ của Kashmir khoảng 210km vào khoảng 9h15’ sáng ngày 8-12. Vụ tai nạn xảy ra khi xe buýt đang di chuyển từ Loran tới thị trấn Poonch. Vụ việc khiến 11 người thiệt mạng ngay tại chỗ, 19 người khác bị thương, trong đó có 5 người nguy kịch.

Theo cảnh sát, xe buýt gặp nạn chở người dân địa phương. Nhân chứng cho biết, các mảnh vỡ của xe buýt nằm rải rác trên đèo và hàng chục người dân đã tập trung tại hiện trường.

Các vụ tai nạn giao thông đường bộ khá phổ biến tại Ấn Độ, do quá tải, hạ tầng đường phố yếu kém và sự bất cẩn của tài xế. Giới chức nước này cho biết, trung bình có khoảng 400 người chết mỗi ngày do tai nạn đường bộ tại Ấn Độ.

30 người thương vong trong vụ xe buýt rơi xuống đèo tại Ấn Độ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/920989/30-nguoi-thuong-vong-trong-vu-xe-buyt-roi-xuong-deo-tai-an-do