30 người quá khích tấn công trụ sở công quyền ở Bình Thuận lĩnh án

30 bị cáo gây rối trật tự công cộng, ném đá vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận, tấn công lực lượng cảnh sát, lĩnh mức án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Ngày 31/10, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 30 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng mức án từ 2 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù. Đây là những bị cáo đã tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận gây rối, tấn công, đập phá.

Các bị cáo gây rối trật tự công cộng đêm 10/6 tại TP Phan Thiết bị đưa ra xét xử. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Bị cáo Nguyễn Quốc Huệ (25 tuổi ngụ tại Bình Thuận) lãnh 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo Phạm Văn Chung (27 tuổi), Nguyễn Quý Lai (25 tuổi), Trương Minh Tài (26 tuổi), Lê Nhựt Bản (25 tuổi),Tăng Thanh Thuận (27 tuổi), Trần Văn Công (27 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận) lĩnh 3 năm tù.

Nhóm bị cáo Nguyễn Tấn Thông (38 tuổi), Trương Quốc Gia Huy (19 tuổi), Trần Thế Nghĩa (34 tuổi), Nguyễn Toàn Trung (29 tuổi), Trần Minh Thiện (18 tuổi), Đỗ Văn Tài (35 tuổi), Trần Thị Mai Hương (52 tuổi), Trần Văn Tuấn (25 tuổi), Trương Công Hiếu (27 tuổi cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Thị Nhâm (26 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) lĩnh 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Đỗ Văn Cơ (18 tuổi), Đồng Kim Hùng (18 tuổi), Nguyễn Hữu Thái (18 tuổi), Nguyễn Đinh Đồng (17 tuổi, cùng ngụ tại Bình Thuận) cùng lĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Đinh Đình Tài (18 tuổi), Phạm Minh Tùng (16 tuổi), Đặng Ngọc Hòa (16 tuổi), Nguyễn Sinh (31 tuổi), Đoàn Thị Hạnh Thương (36 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (31 tuổi), Chung Kim Thành (45 tuổi), Huỳnh Hữu Long (24 tuổi), Trần Trọng Tiến (30 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận) lĩnh 2 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 10/6, nhiều người dân tụ tập tại khu vực ngã Bảy (trước cổng chợ Phan Thiết) la hét, sau đó kéo đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận gây rối.

Đến khoảng 17h30, đám đông lúc này khoảng 50 người tụ tập gây rối, cản trở giao thông trước trụ sở UBND tỉnh. Lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận triển khai phương án bảo vệ, tuyên truyền giải tán nhưng những người quá khích vẫn la hét.

Đến khoảng 18h40, đám đông quá khích lên đến hàng trăm người (trong đó có các bị cáo) đã kích động, gây rối và xô đẩy cổng trụ sở UBND tỉnh. Những người này đã dùng gạch đá đập phá vọng gác, tấn công lực lượng công an, ném bom xăng tự chế vào bên trong trụ sở.

Đây là tòa thứ 4 xét xử những người gây rối trật tự công cộng trong 2 ngày 10 và 11/6 tại Bình Thuận. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng, xe cứu hỏa xịt nước giải tán đám đông, ngăn chặn những người quá khích tràn vào bên trong trụ sở UBND tỉnh. Tuy nhiên, những người này vẫn tiếp tục dùng gạch đá ném vào lực lượng công an.

Những người quá khích đã tràn vào bên trong trụ sở UBND tỉnh đập phá tài sản. Họ còn tấn công vào trụ sở Sở Nội vụ và Sở Kế hoạch Đầu tư kế bên, đốt tài sản.

Những người quá khích đã đốt 3 ôtô, 17 xe máy cùng một số tài sản khác, gây hư hỏng 15 máy tính, mất 2 laptop và tấn công làm nhiều cán bộ chiến sĩ bị thương.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã trực tiếp gây mất an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Trong quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, một số bị cáo đã ra đầu thú sau khi phạm tội, một số khác gia đình có công và đang nuôi con nhỏ nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, một số bị cáo khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi. HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án trên.

Đây là phiên tòa thứ 4 xét xử những người quá khích gây rối trật tự công cộng ở tỉnh Bình Thuận trong 2 ngày 10 và 11/6. Trước đó, TAND TP Phan Thiết đã xét xử 7 bị cáo, TAND huyện Bắc Bình xét xử 15 bị cáo và TAND huyện Tuy Phong xét xử 10 bị cáo.

TAND TP Phan Thiết xét xử 30 bị cáo tấn công trụ sở công quyền ở Bình Thuận. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/30-nguoi-qua-khich-tan-cong-tru-so-cong-quyen-o-binh-thuan-linh-an-post888663.html