30 người đánh bạc trong căn nhà bốn tầng ở Hà Nam

Trước khi lên căn nhà 4 tầng để đánh bạc, các nghi can bị nhóm của Hùng thu 1 triệu đồng mỗi người và không được mang điện thoại di động vào phòng.

Chiều 28/4, Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục phân loại các nghi can bị tạm giữ trong sới bạc tại nhà Ngô Trung Kiên (31 tuổi, ở xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên).

Theo nhà chức trách, có đến 30 người sát phạt dưới hình thức xóc đĩa bị bắt quả tang đêm 27/4. Trên chiếu bạc lúc đó có hơn 43 triệu đồng. Khám xét người của các nghi can, cảnh sát thu giữ thêm khoảng 150 triệu.

Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (áo trắng), chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an Hà Nam.

Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (áo trắng), chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an Hà Nam.

Sới xóc đĩa này do Vũ Văn Hùng (33 tuổi), Vũ Văn Thế (34 tuổi) và Tạ Trung Kiên, (35 tuổi, cùng ở huyện Duy Tiên) tổ chức. Để tránh bị phát hiện, nhóm tổ chức đánh bạc hẹn người chơi tại một địa điểm rồi dùng ôtô 16 chỗ chở lòng vòng đi qua nhiều tuyến đường.

Sau khi thu mỗi người 1 triệu đồng và tạm giữ điện thoại di động, nhóm của Hùng mới đưa con bạc về căn nhà 4 tầng kiên cố, có cửa gỗ lim nhiều lớp.

Những người liên quan bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo cơ quan điều tra, sới bạc này hoạt động từ 23h đến 1h sáng hôm sau. Họ cho người canh gác xung quanh để phòng sự lực lượng chức năng và người dân tố giác.

Xã Yên Bắc (màu đỏ) ở Hà Nam. Ảnh: Google Maps.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/30-nguoi-danh-bac-trong-can-nha-bon-tang-o-ha-nam-post838309.html