30 người dân ký đơn yêu cầu khởi tố vụ phụ huynh 'sàm sỡ' nữ sinh lớp 4

Người mẹ mang chuyện con gái bị 'sàm sỡ' nói với nhiều người, bức xúc 30 người dân đã ký đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 5/6, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi đối với một phụ huynh trên địa bàn.

Theo nội dung vụ việc, giữa tháng 4/2019, gia đình chị V.T.M.D (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung) trình báo cơ quan chức năng về việc về việc con gái của chị là cháu P.T.M.H. (10 tuổi, học sinh lớp 4) bị một người đàn ông có hành động sàm sỡ.

Theo lời chị D. ngày 6/4, cháu H. về nhà và kể lại ở trường bị một người đàn ông tiến đến gần ôm, hôn và có hành động được cho là sàm sỡ với cháu.

Cháu H. thoát ra rồi đi vào lớp học. Tuy nhiên người đàn ông này đã đi theo và tiếp tục có những hành động tương tự với cháu.

Chị D. đã vào trường báo lại sự việc và nhờ nhà trường trích xuất camera an ninh của trường.

Trích xuất camera, người đàn ông có hành động sàm sỡ bé gái được xác định là ông Nguyễn Hoàng L. (ngụ cùng xã Mỹ Thạnh Trung, phụ huynh một học sinh lớp 4 của trường).

Sau đó, ông L. đã xin lỗi gia đình và mong tha thứ tuy nhiên chị D. không đồng ý.

Người mẹ đã kể lại cho nhiều người dân, bức xúc với câu chuyện của cháu H. 30 người đã cùng ký vào đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tam Bình, hiện vụ việc đang được thụ lý điều tra và thực hiện đúng các quy trình tố tụng.

Lê An

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/30-nguoi-dan-ky-don-yeu-cau-khoi-to-vu-phu-huynh-sam-so-nu-sinh-lop-4-d423293.html