30 ngày theo dấu kẻ buôn 'chúa sơn lâm'

15 giờ ngày 5-6, Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Nghệ An phối hợp với CAH Diễn Châu phá Chuyên án 518Đ, bắt quả tang Bùi Văn Hiếu (1992, trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Nguyễn Văn Chính (1985, trú Đắc Lắc) khi đang thực hiện hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép. Tang vật thu được tại hiện trường là 1 thùng xốp bên trong chứa 5 cá thể hổ con (đã chết), 2 ô-tô và một số tang vật liên quan.

Bùi Văn Hiếu và tang vật chuyên án.

Bùi Văn Hiếu và tang vật chuyên án.

Thượng tá Đào Duy Chiến - Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Nghệ An cho biết, thời gian gần đây, tình hình buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn Nghệ An nói chung và H. Quỳnh Lưu nói riêng diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt, tại khu vực 2 xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Giang (H. Quỳnh Lưu) có một số đối tượng có biểu hiện buôn bán và tàng trữ động vật hoang dã. Do đây là “mặt hàng” có lợi nhuận cao, số lượng hàng lớn, các đối tượng lại sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi và cực kỳ manh động nên gây khó khăn cho công tác đấu tranh, phá án. Quá trình theo dõi trên mạng xã hội và mạng lưới thông tin, các trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện có một nhóm thường xuyên buôn bán động vật hoang dã, cụ thể là buôn bán hổ. Khi xác minh những giao dịch này là có cơ sở, lãnh đạo Phòng nhanh chóng báo cáo cáo Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An và Chuyên án 518Đ được xác lập vào đầu tháng 5-2018.

Qua theo dõi, BCA nhận thấy các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thay đổi thời gian, địa điểm liên tục. Lực lượng nếu bám theo sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nếu đón lõng bắt giữ trên đường thì rất nguy hiểm cho người dân. Chính vì vậy, để đấu tranh với những đối tượng này, BCA phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ, lựa chọn thời điểm phá án là điều quan trọng nhất cần làm. “Những lần đánh án trước, khi vây bắt các đối tượng rất manh động, liều lĩnh, các lái xe chở “hàng” thường rất lì lợm, nhiều trường hợp bị lực lượng CA bắn thủng lốp xe nhưng các đối tượng vẫn cố chạy; hoặc khi đặt xe máy chặn ở trạm vé thì chúng đâm hòng tẩu thoát. Thậm chí, có trường hợp khi bị 2 xe CA chặn đầu và đuôi chúng vẫn liều lĩnh lùi xe và tìm đường chạy thoát. Chính vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện chuyên án này, lãnh đạo BCA rất lo lắng cho sự an toàn của các thành viên tham gia. Khâu chuẩn bị từ các phương án, bí mật, nhanh gọn, linh hoạt đến lực lượng, vũ khí, phương tiện phải hết sức cẩn trọng” - Thượng tá Đào Duy Chiến nói về quá trình phá án.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo thông tin từ nguồn tin TS báo về, BCA đã đưa đối tượng Bùi Văn Hiếu (1992, trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu) vào tầm ngắm. Hiếu là đối tượng thường xuyên lên mạng xã hội lân la, làm quen và nắm bắt nhu cầu cần mua “hàng con” của những “đại gia” và tìm đối tác giao dịch. Sau đó, Hiếu lấy “hàng” và thuê người chở đi giao để kiếm tiền chênh lệch. Sau khi nhận thông tin chiều 5-6, tại địa bàn H. Diễn Châu (Nghệ An) sẽ diễn ra cuộc giao dịch mua bán động vật hoang dã, 2 tổ công tác gồm 10 TS, ĐTV do Thượng tá Đào Duy Chiến trực tiếp chỉ đạo bí mật bám theo xe các đối tượng. Khi chiếc ô-tô 7 chỗ dừng lại tại Km0, QL7A thuộc địa bàn xóm 3, xã Diễn Phúc, H. Diễn Châu thì một chiếc ô-tô con BKS 37A – 31571 cũng từ từ lui tới. Khi cốp ô-tô BKS 37A-31571 bật mở, chuẩn bị nhận “hàng” thì cũng là lúc 2 tổ công tác của BCA ập vào bắt quả tang. Do bất ngờ, các đối tượng không kịp trở tay. Tang vật thu được tại hiện trường là chiếc thùng xốp bên trong chứa 5 cá thể hổ con (đã chết), 2 ô-tô. 3 đối tượng được dẫn giải về CAH Diễn Châu để tiếp tục đấu tranh. Tại đây, các đối tượng khai nhận là Bùi Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chính và Hoàng Văn Tiên (1991, trú xã Quỳnh Thanh, H. Quỳnh Lưu). Tiên được Hiếu thuê lái xe từ H. Quỳnh Lưu vào Diễn Châu với giá 300 nghìn đồng.

Theo khai nhận ban đầu của Hiếu, thông qua mạng xã hội, Hiếu quen biết với Chính là người ở Đắc Lắc nhưng hiện đang sống tại tỉnh Hòa Bình. Chính thường xuyên buôn bán các loại cây thuốc Nam và kết hợp “mua bán hàng con” để kiếm thêm thu nhập. Hiếu mua 5 con hổ (đã chết) trên của một người ở H. Quỳnh Lưu và bán cho Chính với giá 62 triệu đồng. Những cá thể hổ này sẽ được bán cho một người thứ 3 với giá cao hơn. Cũng theo lời khai ban đầu, hai đối tượng đã giao dịch thành công vài lần trước đó. Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã chuyển các đối tượng và tang vật cho Phòng CSKT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án tiếp tục được mở rộng điều tra.

“Để đấu tranh chuyên án về đồng vật hoang dã lần này, BCA đã họp bàn rất kỹ càng, đề ra nhiều phương án tác chiến. Trong đó, tiêu chí đầu tiên là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng đánh án và người dân, lường trước các khả năng các đối tượng có thể thừa cơ tẩu thoát. Có thể nói đây là chuyên án thành công nhất từ trước đến nay khi các đối tượng tàng trữ và mua bán động vật hoang dã đều bị bắt giữ” - Thượng tá Đào Duy Chiến chia sẻ về quá trình đánh án.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_190690_30-nga-y-theo-da-u-ke-buon-chu-a-son-lam-.aspx