30 ngày, 10 địa phương không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 14-3 nước ta chỉ ghi nhận một ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh, là người bệnh thứ 2.554 ở Việt Nam. Người bệnh 2.554, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản, từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Đáng chú ý, đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố một tháng qua không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh. Hà Nội qua 26 ngày, Hải Phòng qua 19 ngày không có ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng.

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, trong ngày 14-3 nước ta chỉ ghi nhận một ca mắc Covid-19 là người nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh, là người bệnh thứ 2.554 ở Việt Nam. Người bệnh 2.554, 46 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản, từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Đáng chú ý, đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố một tháng qua không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh. Hà Nội qua 26 ngày, Hải Phòng qua 19 ngày không có ca mắc mới Covid-19 tại cộng đồng.

Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: tối 13-3, tại thị xã Đông Triều có ghi nhận một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về Đông Triều. Người này đã được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương đưa về cách ly, điều trị theo quy định. Người bệnh có địa chỉ thường trú tại thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, là công nhân tại Công ty Poyun (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Bệnh nhân là F1 của trường hợp dương tính cũng làm việc tại Công ty Poyun. Trong quá trình cách ly tại nhà, người bệnh không tiếp xúc với ai ngoài người trong gia đình. Thị xã Đông Triều đã chủ động điều tra, truy vết những người có yếu tố dịch tễ với người bệnh và chuyển các trường hợp này vào cơ sở cách ly tập trung để theo dõi, do đó không có khả năng lây ra cộng đồng. Thị xã Đông Triều yêu cầu những người hết cách ly tập trung từ Hải Dương về sẽ tiếp tục cách ly tại trung tâm cách ly của thị xã để theo dõi tiếp.

UBND thành phố Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng đối với năm người trốn cách ly y tế. Những người này được yêu cầu cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn đến công ty để làm việc. Mỗi người bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/30-ngay-10-dia-phuong-khong-ghi-nhan-ca-mac-moi-covid-19-trong-cong-dong-638435/