30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

Năm 2018, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển. Với những gì mà những gương mặt đăng quang làm được, đây vẫn được coi là cuộc thi nhan sắc uy tín và quy mô nhất cả nước. Thế nhưng, trên chặng đường đó, vẫn có những dấu lặng đáng tiếc mà Ban tổ chức đang cố gắng để cuộc thi thực sự hướng đến chân - thiện - mỹ.

Những bước tiến đáng nhớ

Trần Tiểu Vy, cô gái 18 tuổi đến từ Quảng Nam xuất sắc vượt qua 42 thí sinh để lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2018 trong đêm chung kết diễn ra tối 16-9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP Hồ Chí Minh. Đây là đêm chung kết được đánh giá hoành tráng nhất từ trước đến nay. Dưới bàn tay tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đêm chung kết thật sự mãn nhãn với hình ảnh led và các tiết mục trình diễn công phu theo chủ đề "Ánh sáng". Ban tổ chức còn kỳ công mua nến để thắp khắp khán đài, tạo nên một đêm lung linh huyền ảo tôn vinh nhan sắc.

Khởi động từ tháng 3, cuộc thi năm nay trải dài ba miền từ Bắc đến Nam với nhiều phần thi mới như "Người đẹp thời trang", "Người đẹp du lịch", "Người đẹp thể thao"… và nhiều hoạt động phong phú, quy mô để đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển. Lần đầu tiên phần thi "Người đẹp biển" được dàn dựng thành một đêm thi rực rỡ.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và hai Á hậu trong phút đăng quang.

Phần công bố giải thưởng phụ như: Người đẹp áo dài, Người đẹp khả ái, Người có làn da đẹp, Người đẹp truyền thông, Người đẹp du lịch, Người đẹp thể thao, Người đẹp tài năng, Người đẹp thời trang… cũng có cải tiến như công bố top 3 rồi mới công bố chính thức cô gái đoạt giải trong đêm chung kết.

Đây cũng là năm thứ 2 phần thi "Người đẹp nhân ái" được chú trọng để các cô gái thực hiện nghiêm túc dự án nhân ái của mình, trải nghiệm với những mảnh đời bất hạnh. Thí sinh giành danh hiệu "Người đẹp nhân ái" được đặc cách vào top 5 để trả lời ứng xử. Nhấn vào phần thi này chính là cách Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam muốn học hỏi và tiến sát tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Nhờ đó tân Hoa hậu sẽ bớt bị bỡ ngỡ khi tham gia sân chơi quốc tế này.

Mang ý tưởng 30 năm hội tụ hương sắc, vương miện năm nay cũng được chế tác rất công phu với điểm nhấn là viên đại trân châu ở chính giữa. Kết hợp cùng viên đại trân châu là 29 viên ngọc trai thuần khiết, tượng trưng hình ảnh phụ nữ Việt Nam dịu dàng, đằm thắm.

Bên cạnh những viên ngọc trai, 3.260 viên đá sapphire với tông màu trắng và hồng chuyển sắc hòa quyện và phản chiếu cùng nhau, đại diện cho niềm tự hào của Việt Nam với hơn 3.260 km đường bờ biển trải dài từ Bắc chí Nam. Quyền trượng nhan sắc và đôi giày cho tân Hoa Hậu, thậm chí chiếc ghế cho Hoa Hậu ngồi sau phút đăng quang cũng được chăm chút hết sức kỹ lưỡng, có thể coi như những kiệt tác.

30 năm qua, các hoa hậu bước ra từ sân chơi này đã gặt hái nhiều thành công. Đa phần họ giữ được hình ảnh, hoàn thiện mình hơn và lan tỏa nhiều thông điệp tốt đẹp đến cộng đồng. Nói về điều này, ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho hay, sau khi cuộc thi kết thúc, các thí sinh có danh hiệu đều phải ký cam kết đảm bảo giữ gìn hình ảnh, không gây tổn hại đến uy tín cuộc thi.

Việc bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế, các Hoa hậu Việt Nam cũng dần bước lên nấc thang cao hơn. Năm 2002, lần đầu tiên Việt Nam có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, và Hoa hậu Mai Phương đã gây bất ngờ khi lọt vào top 20. Đến năm 2004, Nguyễn Thị Huyền thăng hạng cho bản đồ nhan sắc Việt với thành tích lọt top 15.

Năm 2006, Mai Phương Thúy lọt top 17 chung cuộc và top 20 trang phục dân tộc đẹp nhất. Năm 2017, Đỗ Mỹ Linh mang về giải "Hoa hậu Nhân ái" tại sân chơi nhan sắc lớn nhất toàn cầu này. Cùng năm, Á hậu Huyền My lọt vào top 10 tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới diễn ra tại Việt Nam.

Những băn khoăn còn để ngõ

Dù gặt hái nhiều thành tích cao khi bước ra biển lớn nhưng phải thừa nhận rằng: Trong một thời gian dài (hơn 10 năm), các thí sinh bước lên ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không mặn mà với việc đi thi quốc tế. Người lấy lý do học hành, người lấy lý do sức khỏe, người thì không kịp chuẩn bị… Kỳ Duyên, Ngọc Hân, Đặng Thu Thảo…đều không tham gia cuộc thi quốc tế nào. Chỉ đến năm nay, cuộc thi mới đề ra tiêu chí bắt buộc các thí sinh đạt top 3 phải tham gia "chinh chiến" ở đấu trường thế giới.

Cụ thể, năm nay, Tân hoa hậu Trần Tiểu Vy sẽ là người đại diện nhan sắc Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018. Á hậu 1 Bùi Phương Nga và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2018 và Hoa hậu Quốc tế 2018.

Nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam ngày càng thăng hạng trên trường quốc tế. Trong ảnh: Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh (phải) giành giải Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017.

Nhiều người cho rằng việc Hoa hậu vừa đăng quang đi thi quốc tế ngay trong năm là không hợp lý, bởi cách cuộc thi chỉ một, hai tháng, không đủ thời gian để tân hoa hậu trang bị và chuẩn bị. Do đó mà phần lớn người đẹp đi thi đều ra về trắng tay. Bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi nhan sắc quốc tế cho biết quá trình các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam kéo dài 3, 4 tháng nên họ được rèn luyện rất nhiều kỹ năng.

Các chuyên gia giúp thí sinh hoàn thiện về thể hình, phong cách và một số lĩnh vực kiến thức. Bên cạnh đó, họ còn được bổ sung kiến thức về văn hóa và ứng xử; học cách xử lý tình huống nơi đông người, chế ngự nỗi sợ trong những hoàn cảnh đặc biệt, cách ứng xử trong những tình huống khó…

"Tôi tin rằng đó cũng là thời gian họ được rèn luyện, chuẩn bị để vừa có thể thi thố trong nước lẫn quốc tế. Nên khi kết thúc cuộc thi, vài tháng sau lên đường đi thi quốc tế thì họ vẫn nằm lòng những kỹ năng đó mà không bị quên mất. Chứ để một hoặc hai năm sau mới bắt đầu thi thì nhiều bạn bắt đầu quên catwalk, quên rèn luyện hình thể, kỹ năng…" - Bà Kim Dung phân tích.

Cuộc thi sắc đẹp danh giá Hoa hậu Việt Nam vẫn vấp vô số lùm xùm quanh học vấn, khả năng ngoại ngữ, đời tư… của người đẹp đăng quang. Nổi bật nhất thời gian qua chính là Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên với tranh cãi về nhan sắc, vụ đi trễ, hút thuốc, ngủ kém duyên trên máy bay… Hay chuyện hai cô Á hậu tranh giành người yêu của nhau. Dẫu biết lên ngôi Hoa hậu sẽ bị "soi" rất kỹ, nhưng chính các người đẹp lại có những tì vết to đùng khiến người khác chỉ trích.

Mới đăng quang chưa đầy 1 ngày, Trần Tiểu Vy đã bị dân mạng nhanh chóng đưa ra bảng điểm THPT nghi là của cô để chê bai. Kết quả thi cử của người đẹp miền Trung trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH vừa qua thuộc loại …. "trung bình yếu". Trong đó, môn tiếng Anh chỉ đạt 4,6 điểm. Điều này trở nên đáng lo ngại, khi sắp tới cô sẽ lên đường đi thi Hoa hậu Thế giới. Ở sân chơi ngoài "quê nhà", khả năng ngoại ngữ là điều rất quan trọng để giao tiếp với thí sinh, vấn đáp với giám khảo. Chính ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cũng luôn nhấn mạnh vai trò của tiếng Anh khi tìm kiếm gương mặt đăng quang.

Trần Tiểu Vy được nhiều người đánh giá cao về nhan sắc có nét lai Tây, thể hiện các vòng thi rất tốt, nhưng ở phần thi ứng xử cô lại mất điểm vì trả lời lúng túng. Ngay cả khi trả lời phỏng vấn báo chí sau đăng quang, cô cũng mất bình tĩnh, vấp váp phải nhờ người khác đỡ lời.

Số Hoa hậu quá trẻ như Trần Tiểu Vy ở sân chơi Hoa hậu Việt Nam không còn là hiếm. Kỳ Duyên, Thùy Dung, Mai Phương Thúy đều đăng quang ngay khi mới rời ghế nhà trường phổ thông. Chỉ Mai Phương Thúy được đánh giá cao với học lực giỏi và khả năng tiếng Anh lưu loát khi mới đăng quang. Còn đa phần các người đẹp chạm ngưỡng trưởng thành vẫn còn quá non nớt, ít kinh nghiệm sống và kỹ năng nên luôn khiến dư luận lo khó làm nên chuyện khi đương nhiệm hoặc "mang chuông đi đánh xứ người".

Quỳnh Nga

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/30-nam-cuoc-thi-hoa-hau-viet-nam-511471/