30 lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm

5 chủ tịch TP.HCM qua các thời kỳ cùng 15 phó chủ tịch đã làm việc về những vấn đề liên quan đến dự án Khu độ thị mới Thủ Thiêm.

Ngày 14/11, nhiều tờ báo đồng loạt dẫn thông tin từ UBND TP.HCM cho biết, ngày 13/11, chính quyền đã mời 5 chủ tịch TP qua các thời kỳ cùng 25 phó chủ tịch tới làm việc về những vấn đề liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ông Trương Tấn Sang (nhiệm kỳ 1992-1996) bận việc không có mặt, các ông Võ Viết Thanh (1996-2001), Lê Thanh Hải (2001-2006), Lê Hoàng Quân (2006-2015), Nguyễn Thành Phong (12/2015-nay) cùng 25 phó chủ tịch đã tới buổi làm việc.

Tuy nhiên, một số phó chủ tịch liên quan trực tiếp đến dự án khu đô thị này lại vắng mặt, theo ghi nhận của tờ Zing.

Các ông Võ Viết Thanh, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Ảnh: Thanh niên

Trong khi đó, theo báo Thanh niên, buổi làm việc diễn ra với tinh thần rất nghiêm túc với nhiều góp ý cho đề cương giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ của các lãnh đạo UBND TP.HCM qua các thời kỳ.

UBND TP.HCM sẽ dựa vào kết luận của Thanh tra Chính phủ để làm rõ các trách nhiệm cá nhân liên quan đến những sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trước đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ sai phạm của từng quyết định do từng lãnh đạo UBND TP.HCM ký qua từng thời kỳ.

Kể từ khi Thủ tướng ký Quyết định số 367 phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm vào thời điểm 4/6/1996 đến nay, quá trình triển khai dự án trải qua bốn đời chủ tịch UBND TP.HCM là các ông Võ Viết Thanh, Lê Thanh Hải, ông Lê Hoàng Quân và đương nhiệm là ông Nguyễn Thành Phong.

Trước đó, ngày 21/9, tại buổi họp báo, nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân về những sai phạm ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trả lời câu hỏi về việc ai là người liên quan trực tiếp đến những vi phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết:

"Chính quyền thành phố hiện nay kế thừa qua nhiều nhiệm kỳ, bên cạnh kế thừa những thành quả kinh tế thì đối với những vi phạm, thiếu sót cũng kế thừa để xử lý. Những dự án lớn, những vấn đề lịch sử, kéo dài cần đánh giá đầy đủ, toàn diện".

Ông Tuyến cũng thừa nhận trong các nhiệm kỳ trước có rà soát quy hoạch nhưng cơ sở pháp lý không chặt, hoặc thiếu cơ sở pháp lý nên dẫn đến vi phạm. Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định chính quyền hiện tại sẽ cố gắng khắc phục, sửa sai. Việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ hoàn thành trước 30/11.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 14/11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có cuộc gặp gỡ, làm việc lần thứ ba với người dân Thủ Thiêm sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm và Thủ tướng chỉ đạo thực hiện theo kết luận này.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định "cái nào sai thì phải sửa, liên quan trách nhiệm của ai thì phải xử lý".

Minh Thái(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/30-lanh-dao-tphcm-cac-thoi-ky-lam-viec-ve-thu-thiem-3369201/