30 idol nam Kpop hot nhất hiện nay: 2 ông hoàng BTS - EXO bao thầu top đầu, bất ngờ hơn là nam thần sừng sững ở giữa

Top 10 idol nam đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu tháng 8, được các thành viên của 2 nhóm nhạc hàng đầu chia nhau chiếm giữ. Tuy nhiên, giữa sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhóm nhạc lớn, nam thần 'không góc chết' vẫn giữ vững vị trí của mình trong top đầu.

Sáng 17/8, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng thương hiệu tháng này của các thành viên nhóm nhạc nam Kpop và cũng có giá trị tương đương BXH idol nam Kpop hot nhất hiện nay. Kết quả được đưa ra thông qua kết quả phân tích dựa trên các tiêu chí như mức độ phủ sóng truyền thông, chỉ số nhận thức cộng đồng và tần suất tham gia hoạt động của 527 thành viên các nhóm nhạc nam từ ngày 15/7 đến 16/8.

Trong tháng này, top 10 vị trí dẫn đầu được thành viên hai nhóm nhạc đình đám là EXO và BTS gần như chiếm trọn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không khỏi bất ngờ đó là vị trí của nam thần Cha Eun Woo. Anh chàng tiếp tục vượt qua những gương mặt nổi trội khác, giữ vững vị trí số 4 của mình trong bảng xếp hạng mặc cho dàn mỹ nam quyền lực EXO - BTS gần như "thầu" cả top đầu.

1. Jimin (BTS)

Lại thêm một tháng nữa Jimin xuất sắc giữ vị trí đầu của bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nam Kpop. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp trong năm nay thành viên BTS giữ vị trí này.

Lại thêm một tháng nữa Jimin xuất sắc giữ vị trí đầu của bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nam Kpop. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp trong năm nay thành viên BTS giữ vị trí này.

2. V (BTS)

Sau một tháng bị nhiều idol khác vượt mặt, V. đã giành lại vị trí á quân trên bảng xếp hạng thương hiệu. Trong tháng này, chỉ số thương hiệu của nam thần này tăng đến 53,32% so với tháng trước.

3. Jungkook (BTS)

"Em út vàng" của BTS chiếm giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với chỉ số truyền thông là 6.449.652. Chỉ 1 khoảnh khắc tóc ướt của anh chàng cũng trở thành chủ đề nóng trên MXH là đủ hiểu.

4. Cha Eun Woo (ASTRO)

Dù không thuộc nhóm nhạc đình đám hay công ty quản lý lớn nhưng Cha Eun Woo đã nhiều lần vượt qua hàng loạt idol nổi tiếng khác, giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng thương hiệu. Trong tháng 8, dù các nhóm nhạc cạnh tranh hết sức gay gắt nhưng Cha Eun Woo vẫn giữ vững phong độ khi xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng.

5. Jin (BTS)

Jin là thành viên cuối cùng của BTS có mặt trong top 10 bảng xếp hạng tháng 8. Anh chàng đứng ở vị trí số 5.

6. Baekhyun (EXO)

Baekhyun (EXO) tiếp tục chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng thương hiệu dù đã kết thúc quảng bá bài hát solo và nhóm vẫn chưa trở lại.

7. Chanyeol (EXO)

Chanyeol cũng ghi tên mình vào top đầu sau khi hoạt động trong nhóm nhỏ cùng với em út Sehun.

8. Ha Sung Woon (HOTSHOT)

Ha Sung Woon tiếp tục góp mặt trong bảng xếp hạng thương hiệu tháng này, anh chàng xếp vị trí thứ 8 tụt hai bậc so với tháng trước.

9. Sehun (EXO)

Em út của EXO khiêm tốn xếp ở vị trí thứ 9. Sehun cũng là thành viên thứ 3 của nhóm góp mặt trong top 10 tháng này.

10. Hui (PENTAGON)

Vị trí cuối cùng trong top đầu thuộc về Hui của nhóm PENTAGON

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng:

11. Minhyun (NU’EST)

12. Suga (BTS)

13. RM (BTS)

14. J-Hope (BTS)

15. Kim Jin Woo (WINNER)

16. Suho (EXO)

17. Song Mino (WINNER)

18. Jaemin (NCT)

19. Kyuhyun (Super Junior)

20. Jinho (PENTAGON)

21. Kai (EXO)

22. Lay (EXO)

23. Wooseok (PENTAGON)

24. Mark (NCT)

25. Jeno (NCT)

26. Lee Min Woo(Shinhwa)

27. Jun (SEVENTEEN)

28. Kino (PENTAGON)

29. Shinwon (PENTAGON)

30. Lee Dae Hwi (AB6IX)

Theo Eri/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/30-idol-nam-kpop-hot-nhat-hien-nay-2-ong-hoang-bts-exo-bao-thau-top-dau-bat-ngo-hon-la-nam-than-sung-sung-o-giua/20190817082510303