30 điều thú vị về Miranda Kerr

Siêu mẫu bật mí về tài lẻ của cô, món đồ giá trị nhất hay thứ khiến cô đặc biệt khiếp sợ...

Miranda Kerr có những chia sẻ nhanh trên tạp chí InStyle tiết lộ những bí mật và sở thích của bản thân:

Tôi được truyền cảm hứng bởi: Thiên nhiên, chồng tôi (doanh nhân tỷ phú Evan Spiegel) và gia đình tôi.

Miranda Kerr và CEO Snapchat Evan Spiegel trong lễ cưới vào tháng 5/2017.

Tôi bị ám ảnh với: Vệ sinh răng miệng. Tôi thích xỉa răng (bằng chỉ nha khoa), đánh răng và làm sạch lưỡi. Tôi cũng thích dùng dầu dừa để giúp miệng sạch sẽ. Tôi còn ám ảnh với việc nhổ lông mày và làm sạch da.

Tài lẻ giấu kín của tôi là: Karaoke. Tôi có thể hát mọi bài của Shania Twain.

Vật giá trị nhất của tôi: Nhẫn cưới.

Tôi rất giỏi trong món: Nướng. Ít nhất anh Evan và con trai Flynn của tôi đều nghĩ vậy.

Miranda Kerr trổ tài nướng bánh và pha trà nóng

Bí quyết của tôi cho những bữa tiệc tuyệt vời là: Tạo không khí, ánh sáng tốt và một danh sách nhạc tuyệt vời. Tôi cũng thích lên danh sách nhạc cho những thời điểm khác nhau như buổi sáng, khi tập luyện, khi ăn tối hay khiêu vũ.

Khoảnh khắc tự hào nhất của đời tôi: Sinh bé Flynn.

Miranda sinh bé Flynn năm 2011.

Điều tôi ghét nhất: Khi ai đó thô lỗ hoặc hách dịch.

Nơi trốn thoát lý tưởng nhất của tôi: Nhà mình.

Thời trang sành điệu nhất của tôi: Một chiếc váy nhung và kính mắt hình trái tim của Yves Saint Laurent.

Ngôi sao tôi từng si mê: Là Hoàng tử William. Anh họ tôi từng cho tôi một khung ảnh nhỏ và tôi đã đặt hình Hoàng tử William vào đó, treo ngay cạnh giường của mình.

Bộ phim tôi luôn yêu thích: Dirty Dancing (Vũ điệu hoang dã).

Tôi tự miêu tả phong cách của mình là: Cổ điển.

Biểu tượng phong cách của tôi là: Grace Kelly và Audrey Hepburn. Họ đều cổ điển, duyên dáng và không bao giờ lỗi mốt.

Miranda thích phong cách cổ điển và những giá trị truyền thống.

Trang phục thường ngày của tôi: Một chiếc váy chữ A màu đen với đôi giày thể thao trắng và áo khoác. Tôi thích giày Common Projects vì chúng có thể đi được ở khắp mọi nơi. Và hãng Celine đã tạo nên những chiếc áo khoác tuyệt vời, nhẹ nhưng vẫn rất ấm. Tôi có cả hai màu kem và xanh rêu.

Lỗi thời trang lớn nhất tôi từng mắc phải: Thực ra đó đều là những trải nghiệm với tôi. Thậm chí nếu một thứ gì đó tôi cảm thấy bây giờ không nên mặc, nó cũng từng khá hay ho tại thời điểm đó.

Vũ khí làm đẹp bí mật của tôi: Sản phẩm dầu Noni Glow Face Oil của KORA Organics (mỹ phẩm riêng của Miranda). Tôi trộn nó với chất dưỡng ẩm của tôi để tạo nên lớp nền trang điểm tuyệt vời. Tôi cũng dùng nó để dưỡng da vào ban đêm.

Túi đồ trang điểm tôi hay mang theo: "Phấn nền của Suqqu - một thương hiệu của Nhật Bản, kẹp lông mi, kem phủ RMS, son Lip2Cheek Tint và dầu Noni Glow Face Balm của KORA Organics - đó là những vật bất ly thân của tôi.

Thứ cần thiết trong các chuyến bay của tôi: Mặt nạ mắt.

Miranda Kerr thoa dầu dưỡng toàn thân của KORA Organics

Nhà hàng tôi thường tới: Amaranth ở New York, tôi rất thích nhà hàng này. Tôi từng sống gần đó và khi không có hứng nấu ăn, tôi sẽ vào đó. Họ luôn cực kỳ thân thiện với tôi.

Khách sạn yêu thích: Tôi thích Le Bristol Paris. Khi tôi đáp máy bay và thả mình trong bể bơi ở khách sạn này, tôi luôn cảm thấy vô cùng thư giãn.

Tôi rất sợ: Cá mập

Loại cafe yêu thích: Lúc này tôi đang uống trà bồ công anh, nhưng nếu gọi cafe thì đó sẽ là cafe hòa tan hữu cơ Mount Hagen. Tôi sẽ pha thêm sữa dê với các loại hạt và đổ nước nóng cùng một thìa mật ong.

Đồ uống tôi thường lựa chọn: Tequila với nước dừa. Tôi thêm vào lượng nhỏ bột KORA Organics Noni Glow Skinfood Supplement và quả acai, việt quất và trà xanh. Tôi cũng trộn với champagne và tự đặt tên cho thức uống của mình là Nonini.

Miranda hiện chỉ dùng trà vì cô đang mang thai con thứ hai.

Chương trình truyền hình yêu thích: Tôi không xem TV, tôi thích nằm trên sofa và đọc sách.

Cửa hàng yêu thích của tôi: Sephora (mỹ phẩm). Họ luôn có những thứ thú vị ở đó. Shop online là Net-a-Porter, tôi mua mọi mặt hàng trên đó.

Không nhiều người biết điều này: Tôi rất mê đi mua sắm đồ dùng tại siêu thị Whole Foods. Nó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Chế độ luyện tập của tôi gắn liền với: Kundalini yoga, Pilates, bơi lội và đi bộ.

Tôi thích Kundalini yoga: Bởi nó giúp tôi phát triển trí tuệ trực giác và tâm hồn thư thái, lạc quan.

Siêu mẫu luôn xuất hiện rạng ngời, xinh đẹp mọi lúc mọi nơi.

Cuốn sách tôi đang đọc là: Teaching Your Children Joy (Dạy con trẻ niềm vui) của tác giả Linda và Richard Eyre.

Câu châm ngôn tôi thích nhất: Không bao giờ quá muộn để thay đổi những thói quen xấu.

Hoài Vũ

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/hollywood/30-dieu-thu-vi-ve-miranda-kerr-3700138.html