30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán vì sao được cách ly 21 ngày?

15h chiều 2-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã làm thủ tục cho 30 công dân Việt Nam trở về từ thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ra viện sau 21 ngày cách ly.

Những công dân trở về từ Vũ Hán sức khỏe đều tốt.

Tại thời điểm ra viện, cả 30 công dân này đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Trong số 30 người trở về từ Vũ Hán có 6 trẻ em độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai 39 tuần tâm lý tốt, sức khỏe tốt.

Được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, chị N.T.Th (27 tuổi) đang mang bầu 39 tuần và chồng là anh N.V.P sức khỏe đều ổn định. Chị Th cho biết: "Lúc đầu tôi cũng rất lo. Thế nhưng khi vào đây, được các y, bác sĩ chăm sóc chu đáo, tôi đã yên tâm hơn. Các bác sĩ ở đây chăm sóc rất tận tình, đo thân nhiệt 3 lần/ngày".

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, 30 công dân được chăm sóc y tế, được cách ly tại bệnh viện trong 21 ngày và kết quả xét nghiệm cho thấy đều âm tính với Covid-19. Đến thời điểm này, sức khỏe của những công dân này đều ổn định.

Lý giải thời gian cách ly nhóm công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán tới 21 ngày thay vì 14 ngày như quy định, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch cho biết: "Thời gian qua có nhiều ý kiến về việc cách ly. Theo quy định chúng tôi chỉ cần cách ly 14 ngày nhưng đây là những trường hợp đầu tiên, lại trở về từ "tâm dịch" nên chúng tôi muốn theo dõi xem có diễn biến gì khác không. Đến thời điểm này họ đều ổn định, khỏe mạnh. Sau khi ra viện, tất cả 30 người đều được tư vấn và hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nguyện vọng của công dân, ngày 10-2, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan tiến hành đưa 30 công dân Việt Nam (gồm các sinh viên và người thân, khách du lịch Việt Nam...) từ thành phố Vũ Hán - vùng "tâm dịch" trở về nước. Sau khi chuyến bay HVN68 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) lúc 5h4 ngày 10-2, các cơ quan chức năng Việt Nam đã nhanh chóng làm thủ tục khử trùng và kiểm tra y tế theo đúng quy định phòng dịch cho 30 công dân. Sau đó, họ được đưa về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) để thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/959919/30-cong-dan-viet-nam-tro-ve-tu-vu-han-vi-sao-duoc-cach-ly-21-ngay