'30 chưa phải là Tết'!

Gương mặt mới nhất cho chiếc ghế ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Michael Bloomberg bị dồn nén trong cuộc tranh luận tranh cử đầu tiên của ông vào tuần qua. Nhưng cục diện bầu cử hiện nay cho thấy vẫn còn sớm trong 'trò chơi tranh cử' của tỷ phú này, vốn là cựu Thị trưởng thành phố New York.

Gương mặt mới nhất cho chiếc ghế ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Michael Bloomberg bị dồn nén trong cuộc tranh luận tranh cử đầu tiên của ông vào tuần qua. Nhưng cục diện bầu cử hiện nay cho thấy vẫn còn sớm trong “trò chơi tranh cử” của tỷ phú này, vốn là cựu Thị trưởng thành phố New York.

Tham gia cuộc tranh luận đầu tiên kể từ khi tuyên bố tranh cử vào cuối năm 2019, ông Bloomberg bị tấn công với “nhiều cú đâm và móc” từ nhiều ứng cử viên khác. Trong khi tỷ phú này đánh trả nhiều lần, hầu hết các cuộc tấn công của ông đều bị bỏ lỡ. Các ứng viên khác rời đi nhanh chóng sau đó trong một cuộc đua mà họ muốn cho vị tỷ phú này thấy rằng, họ là người chiến thắng hoặc là người Mỹ bình thường. Ông Bloomberg cũng bị chỉ trích vì đưa ra những gì mà các ứng cử viên khác tuyên bố phân biệt chủng tộc khi ông còn là thị trưởng New York.

Ứng viên hàng đầu Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã tấn công tỷ phú Bloomberg liên tục vì mối liên quan của ông đến đảng Cộng hòa trong quá khứ, chỉ ra mối quan hệ với cựu Tổng thống George W. Bush, cũng như hỗ trợ tài chính cho đảng đối thủ trong những năm qua. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng tấn công ông Bloomberg, gọi ông là “tỷ phú gọi phụ nữ là “béo mập” và “đồng tính nữ mặt ngựa”. “Không, tôi không nói về Donald Trump. Tôi đang nói về Thị trưởng Bloomberg”, bà Warren nói, lưu ý những tuyên bố trong quá khứ của ông.

Trong ngày 1-3, theo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Nam Carolina, cựu Phó Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng quyết định, tạo đà cho những chiến thắng quan trọng ở những bang khác. Kết quả này càng cho thấy, ông Bloomberg, vốn bị dồn nén trong cuộc tranh luận về chủng tộc, giới tính và khối tài sản khổng lồ của ông, đang dần thất thế. Vị thế của ông dường như bị hoen rỉ sau khi không tham gia vào cuộc tranh luận lớn trên truyền hình trong nhiều năm. Có vẻ như ông Bloomberg đã thua trong cuộc đua đầu tiên này, nhưng tất cả chưa thể kết thúc. Thực tế là ông Bloomberg vẫn đang ở trong cuộc đua đề cử ứng viên của Dân chủ miễn là ông không tuyên bố rút lui. Vị tỷ phú này có 1/5 cơ hội nhưng “30 chưa phải là Tết”.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_221047_-30-chua-phai-la-tet-.aspx