30 bánh heroin trong xe gắn biển tập lái

Dà và Châu bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyển 30 bánh heroin bằng ôtô gắn biển kiểm soát 80A.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Điện Biên tạm giữ Lầu A Só (22 tuổi), Hờ A Dà (31 tuổi, cùng ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) và Phạm Minh Châu (58 tuổi, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo công an, sau một thời gian nắm thông tin, lực lượng chức năng phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia nên thành lập chuyên án.

Qua trinh sát, cảnh sát đã xác định Lầu A Só là kẻ cầm đầu đường dây, trực tiếp giao dịch và điều hành việc vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

 Dà (ngồi ghế bên trái) và Châu cùng tang vật. Ảnh: Song An.

Dà (ngồi ghế bên trái) và Châu cùng tang vật. Ảnh: Song An.

Sáng 9/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên mật phục ở bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà. Một tổ công tác khác có mặt tại huyện Mường Nhé.

Tại xã Mường Tùng, cảnh sát bắt quả tang Hờ A Dà và Phạm Minh Châu sử dụng ôtô 5 chỗ biển kiểm soát 80A gắn bảng xe tập lái vận chuyển 30 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 10 kg.

Ngay khi bắt giữ được 2 nghi phạm trên, tổ công tác ở huyện Mường Nhé ập vào khống chế Só.

Sau khi đấu tranh, Dà và Châu khai nhận được Só trả 70 triệu đồng để vận chuyển ma túy từ Mường Nhé đi Lào Cai.

Công an tỉnh Điện Biên đang mở rộng điều tra chuyên án.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/30-banh-heroin-trong-xe-gan-bien-tap-lai-post1151658.html