30.000 nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ bị trộm thông tin đi lại

Một loạt dữ liệu đi lại chứa thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng của hàng chục nghìn nhân viên...

Lầu Năm Góc - ảnh minh họa

Một loạt dữ liệu đi lại chứa thông tin cá nhân và dữ liệu thẻ tín dụng của hàng chục nghìn nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ bao gồm cả quân nhân và dân thường đã bị xâm phạm trong một cuộc tấn công mạng, theo thông báo từ Lầu Năm Góc ngày 14/10.

Hãng tin CNBC dẫn lời một quan chức Mỹ (yêu cầu giấu tên) thông thạo vấn đề này cho hay, hành vi xâm phạm dữ liệu trên có thể đã ảnh hưởng tới 30.000 nhân viên. Số lượng này có thể còn tăng trong bối cảnh cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng. Vi phạm có thể xảy ra vài tháng trước nhưng mãi đến gần đây mới được phát hiện.

Theo quan chức nói trên, rất may không có thông tin mật bị đánh cắp. Lầu Năm Góc cho biết, đội an ninh mạng Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông tin tình hình tới các lãnh đạo Hoa Kỳ về vi phạm này từ ngày 4/10. Sở dĩ, nguồn tin phải giấu tên vì vụ việc này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Trung tá Joseph Buccino, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang thu thập thông tin về quy mô và phạm vi vụ tấn công cũng như thủ phạm đứng sau.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/30000-nhan-vien-bo-quoc-phong-my-bi-trom-thong-tin-di-lai-d275480.html