3 xe khách Điện Biên chở người hết cách ly chứ không hoạt động 'chui'

Lãnh đạo Sở GTVT Điện Biên khẳng định, không có chuyện xe khách Điện Biên vẫn hoạt động trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Trao đổi với phóng viên VOV sáng 12/4, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên cho biết, việc mạng xã hội lan tràn hình ảnh về các xe khách của tỉnh Điện Biên, mang biểm kiểm soát 27B-00140, 27B-00474 và 27B-00075 vẫn hoạt động trong thời gian cách ly xã hội là không chính xác.

Thực tế, 3 xe khách trên được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên cho phép hoạt động dựa theo hợp đồng công văn của Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên để đưa các công dân hoàn thành thời gian cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh trở về địa phương.

 Đây là các xe khách được cấp phù hiệu có thời gian, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt chở người hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương cư trú.

Đây là các xe khách được cấp phù hiệu có thời gian, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt chở người hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương cư trú.

Các xe khách này được cấp các phù hiệu đặc biệt, thực hiện việc chuyên chở người trong trường hợp đặc biệt về các tỉnh Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế theo nguyện vọng của công dân sau khi hoàn thành cách ly.

Để lưu thông trong bối cảnh cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, các xe khách này đều được kiểm soát chặt chẽ, không chở quá 50% số ghế (không quá 20 người), công dân di chuyển phải có giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly...

Ngoài ra, các phương tiện này khi lưu thông cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế cần thiết, đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; khi trả người xong quay trở lại địa bàn, không được bắt, chở khách; các phù hiệu đặc biệt của các xe này cũng sẽ hết hạn trong các ngày 13 và 15/4/2020.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, ngày 31/3/2020, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã có công văn số 539 tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách các tuyến liên tỉnh, nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ. Hiện nay việc thực hiện công văn này được các cơ quan chức năng của tỉnh, cũng như các doanh nghiệp khai thác kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn thực hiện rất nghiêm túc./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/3-xe-khach-dien-bien-cho-nguoi-het-cach-ly-chu-khong-hoat-dong-chui-1036125.vov