3 xe bốc cháy sau khi bị CSGT bắt cân tải trọng

Chiếc xe đầu kéo chở xe lu và xe tải bị CSGT nghi ngờ chở quá tải đã yêu cầu đưa đi cân. Sau khi cân xong thì cả ba xe đều bốc cháy.

Ngày 29-11, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ cháy xe đầu kéo, xe lu và một xe cẩu lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Theo cán bộ điều tra, do tài sản xe cháy bị thiệt hại lớn nên chuyển vụ việc lên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An. Công an tỉnh Nghệ An cũng đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe trước Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An).

Hiện trường vụ cháy xe.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 25-11, trước Trạm CSGT Diễn Châu (huyện Diễn Châu) xảy ra vụ cháy xe đầu kéo (trên xe chở một xe lu và một xe cẩu). Ngọn lửa bốc lớn, lan nhanh, cháy bao trùm cả ba xe.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng CSGT và người dân bên quốc lộ 1A, tài xế nỗ lực dập lửa nhưng lửa cháy dữ dội. Ít phút sau, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ An có mặt dập lửa nhưng cả ba xe đều đã cháy rụi.

Cả ba chiếc xe bị cháy rụi trước Trạm CSGT Diễn Châu.

Cả ba chiếc xe bị cháy rụi trước Trạm CSGT Diễn Châu.

Được biết, rạng sáng 25-11, lực lượng CSGT Công an huyện Diễn Châu phát hiện xe đầu kéo chở xe lu và xe cẩu nên đã yêu cầu đưa xe về Trạm CSGT Diễn Châu để cân kiểm tra có quá tải hay không. Sau khi cân xong chiếc xe đang đỗ trước trạm bỗng bốc cháy dữ dội.

Ngày 29-11, trả lời câu hỏi chiếc xe đầu kéo chạy trên đoạn đường nào và có chở quá tải hay không, Trung tá Võ Hồng Thuận, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu, cho rằng: “Vụ việc đã chuyển lên công an tỉnh điều tra nên không thể cung cấp thông tin”.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/3-xe-boc-chay-sau-khi-bi-csgt-bat-can-tai-trong-805512.html