3 vụ xả súng ở Mỹ trong vòng 48 giờ

3 vụ xả súng ở 3 thành phố Mỹ hôm 4-5/6 khiến 9 người chết và hơn 20 người bị thương, trong bối cảnh bạo lực súng đạn gây nhức nhối trở lại ở nước này.

Hôm 4/6, tại một khu nhà hàng quán bar đông đúc ở Philadelphia, hai người đàn ông xung đột dẫn tới đọ súng khiến nhiều người xung quanh trúng đạn, 3 người chết (bao gồm một trong hai người nổ súng), và 12 người bị thương. Nghi phạm còn lại bỏ trốn.

Màn hình chụp từ video giám sát cho thấy người dân chạy trong hoảng loạn ở Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Màn hình chụp từ video giám sát cho thấy người dân chạy trong hoảng loạn ở Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Vụ bạo lực kế tiếp xảy ra sau nửa đêm ngày 4/6, tại một quán bar ở Chattanooga, Tennessee, khiến 3 người chết - hai người trúng đạn và một người bị xe đâm trong lúc cố gắng chạy đi - và 14 người bị thương.

Rạng sáng 5/6, một vụ nổ súng khác xảy ra ở Saginaw, Michigan, khiến 3 người chết và 2 người bị thương.

Tính đến tối 5/6, cơ quan chức năng chưa bắt giữ nghi phạm nào trong cả 3 vụ xả súng. Các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra.

Những vụ việc xảy ra khi người dân Mỹ tại 3 thành phố khác vẫn chưa hết bàng hoàng sau các vụ xả súng trước đó: 10 người chết trong vụ xả súng tại cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York; 21 người chết tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas; 4 người chết tại trung tâm y tế ở Tulsa, Oklahoma.

Trong vụ việc thương tâm tại trường tiểu học Uvalde, cô bé Alithia Haven Ramirez 10 tuổi mới được chôn cất hôm 5/6. Theo thông tin tại nhà tang lễ, Alithia có ước mơ được đi học trường nghệ thuật tại Paris và thích chơi bóng đá. 19 bạn học khác của em cũng là nạn nhân của kẻ tấn công 18 tuổi mang theo khẩu súng trường bán tự động AR-15.

Các nhà hoạt động đang kêu gọi chính phủ Mỹ có những biện pháp mạnh mẽ hơn để giảm thiểu bạo lực súng đạn.

Theo số liệu từ tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Gun Violence Archive (Xóa bỏ bạo lực súng đạn), trong năm 2022, đã có ít nhất 240 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ. Vụ việc được xếp vào xả súng hàng loạt nếu có ít nhất 4 người bị bắn, không bao gồm kẻ tấn công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2/6 kêu gọi quốc hội nước này cấm các loại vũ khí sát thương, mở rộng quy định kiểm tra lý lịch và các biện pháp kiểm soát súng khác.

Hôm 5/6, nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy, người đang tham gia các cuộc thảo luận về an toàn súng tại quốc hội, cho biết một gói biện pháp bao gồm các chương trình đầu tư vào sức khỏe tâm thần và đảm bảo an toàn cho trường học, cũng như một số thay đổi về luật liên quan đến súng, có thể sẽ được quốc hội thông qua.

Phương Anh(Nguồn: Reuters )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/3-vu-xa-sung-o-my-trong-vong-48-gio-ar680861.html