3 vụ tai nạn liên tiếp trên quốc lộ 5 ở Hải Dương, 7 người chết

3 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra sáng nay trên quốc lộ 5, đoạn qua huyện Kim Thành, Hải Dương, lấy đi sinh mạng của 7 người.

XEM CLIP:

Trên đoạn đường chỉ dài 1,5 km trên quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành đã xảy ra 3 vụ tai nạn.

Vào lúc 4h30 sáng, tại km 63+500, xe chở khách loại 16 chỗ đâm vào 1 người đi xe đạp khiến người này tử vong.

Ảnh: Trần Thường

Ảnh: Trần Thường

Hiện trường vụ tai nạn

Đến 5h, tại km 61 +400 tiếp tục xảy ra va chạm giữa xe container và xe tải làm tài xế xe tải thiệt mạng.

Tiếp đó, lúc 6h05, tại vị trí cách vụ tai nạn thứ nhất 500m theo hướng Hải Phòng - Hà Nội, một đoàn người đi từ khu dân cư thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa đang đứng ở nút giao giữa đường ngang dân sinh và quốc lộ 5 để chờ sang đường thì 1 xe tải chở nước lọc đóng chai lao tới tránh xe chở khách 16 chỗ đang đỗ cảnh báo vụ tai nạn phía trước.

Xe tải bị lật, đè 5 người chết, 2 người bị thương.

Như vậy trong 1 tiếng rưỡi, 3 vụ tai nạn đã lấy đi sinh mạng của 7 người tại huyện Kim Thành.

XEM CLIP: Trưởng Công an huyện Kim Thành nói về 3 vụ tai nạn

Quốc lộ 5 tắc nhiều km, từ khu vực Quán Toan đến hiện trường tai nạn.

Phó bí thư thường trực xã Cộng Hòa cho biết hiện các đơn vị chức năng đang có mặt tại hiện trường để giải cứu người mắc kẹt. Bước đầu xác định trong số người chết có Chủ tịch Hội Nông dân xã, các nạn nhân còn khá trẻ tuổi.

Trao đổi với VietNamNet, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn là do tại khu vực quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành có xảy ra vụ tai nạn giữa xe công và xe tải, một số công nhân làm ở khu công nghiệp Lai Vu đang đứng chờ tại lối đi sang đường thì bị xe tải lao vào.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác của Bộ và Ủy ban ATGT quốc gia đang có mặt tại hiện trường.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Thi thể các nạn nhân tử vong được di dời khỏi hiện trường

Tin từ Ủy ban ATGT quốc gia cho biết thêm, xe tải 29H 15097 gây ra tai nạn là của công ty TNHH Tiếp Vận Việt có trụ sở tại Hà Nội. Thời điểm xe lao vào nhóm công nhân là 6h05 phút. Trước đó, lúc 6h4'43", xe tải này chạy với tốc độ 65 km/h.

Phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương Vũ Duy Bôn chia sẻ, quốc lộ 5 đang bị ách tắc rất dài. Các lãnh đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh xuống chưa tiếp cận được hiện trường vụ tai nạn.

Quốc lộ 5 chiều Hải Phòng đi Hà Nội tắc dài nhiều km

Đến 8h35, lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh cho biết, có 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Lái xe đã được đưa lên cơ quan điều tra công an huyện Kim Thành để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính 6 người tử vong:

- Ông Đào Quang Thuận (SN 1961), Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hòa

- Ông Trương Minh Khang (SN 1974) trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa

- Anh Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002) trú tại thôn Thanh Liên

- Anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989) trú xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà

- Chị Hoàng Thị Em (SN 1985) trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Chị Hoàng Thị Bung, (SN 1985) ở huyện Mai Sơn, Sơn La.

Hoài Anh - Trần Thường - Vũ Điệp - Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/xe-tai-dam-vao-doan-nguoi-o-hai-duong-5-nguoi-chet-552496.html