3 việc tuyệt đối không làm sau khi ăn no kẻo ung thư 'gọi cửa'

Những việc dưới đây rất nhiều người thường làm sau mỗi bữa ăn, tuy nhiên đó đều là những thói quen xấu gây hại sức khỏe, thậm chí là ung thư.

Ăn đồ ngọt và trái cây nhiều đường sau bữa ăn

Rất nhiều người có thói quen sau bữa ăn là phải có hoa quả tráng miệng, thậm chí trên mâm cơm trong nhiều gia đình luôn có đĩa hoa quả đã bổ sẵn, để sau khi mọi người ăn cơm xong là đã có ngay đồ để tráng miệng rồi mới đứng lên.

Thế nhưng theo các chuyên gia, đây là thói quen rất hại cho sức khỏe. Nguyên nhân là do lượng calorie cao trong đồ ngọt như trái cây sẽ khiến dạ dày phải hoạt động liên tục và áp lực hơn, trong khi dạ dày đang phải nhào trộn thức ăn bạn nạp vàobưaẵn.

Do đó sẽ khiến bạn có nguy cơ bị mắc các bệnh như cao huyết áp hay mỡ máu. Hơn nữa, theo nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều đồ ngọt chính là nguyên nhân gây ung thư hàng đầu.

Chính vì vậy, sau bữa ăn bạn chỉ nên tiêu thụ trái cây ít đường và ăn cách ra khoảng 1 tiếng, hoặc tốt nhất là bạn nên ăn trái cây trước bữa ăn 1, 2 tiếng, khi bụng không đói quá cũng không no quá.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tập thể dục ngay sau bữa ăn

Tập thể dục là thói quen lành mạnh, rất tốt cho sức khỏe, khuyến khích chúng ta làm mỗi ngày, tuy nhiên cần phải thực hiện đúng thời điểm mới không gây tác dụng ngược.

Điều này bởi có không ít người cho rằng, tập thể dục sau khi ăn sẽ giúp giảm calo hiệu quả. Thế nhưng thực tế việc vận động ngay sau khi ăn sẽ gây ra rất nhiều tác hại.

Tập thể dục sau ăn, đặc biệt là các bài tập nặng có thể cản trở quá trình tiêu hóa và làm việc của dạ dày, khiến bạn đau dạ dày, đau bụng.

Tập thể dục sau ăn gây cản trở quá trình phân tán máu gây ra thiếu máu. Về lâu dài sẽ bị mắc các bệnh về đường tiêu hóa, trong đó có thể có ung thư dạ dày.

Hút thuốc sau bữa ăn

Với những người nghiện thuốc lá thì họ nghĩ rằng hút bất kỳ lúc nào chả được, mọi lời nhắc nhở đối với họ chỉ như gió thoảng qua tai. Tuy nhiên thực tế việc hút thuốc lá lâu nay vốn dĩ đã không có lợi cho sức khỏe và là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư, đặc biệt việc hút thuốc ngay sau khi ăn lại càng có hại hơn.

Nguyên nhân là sau khi ăn, quá trình lưu thông máu của cơ thể sẽ được đẩy tăng lên để giúp cơ quan tiêu hóa làm việc hiệu quả trong hấp thụ chất dinh dưỡng.

Lúc này hút thuốc sẽ khiến các chất độc hại trong thuốc lá như nicotine nhanh chóng hấp thụ vào phổi và dạ dày, từ đó có thể gây ung thư.

Theo Gia đình mới

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/3-viec-tuyet-doi-khong-lam-sau-khi-an-no-keo-ung-thu-goi-cua/20210509095525663