3 vấn đề then chốt để tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018

Các chuyên gia bình luận của trang FOX Sports khu vực châu Á nhận định tuyển Việt Nam (VN) nắm ưu thế lớn để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup năm nay sau lợi thế hòa 2-2 lượt đi, nhưng cần gia cố và cải thiện hơn một số vấn đề ở trận lượt về lúc 19 giờ 30 tối nay.

Báo chí khu vực tin tuyển VN đang nắm chắc cơ hội vô địch AFF Cup trong tầm tay - Ảnh: Chụp màn hình

[VIDEO] TRUYỀN HÌNH HÀN QUỐC TUNG TRAILER VỀ TRẬN VIỆT NAM - MALAYSIA

Trong đó, theo cây bút Adwaidh Rajan đánh giá, tuyển VN cần giải quyết 3 vấn đề đã xuất hiện từ trận chung kết lượt đi và nay cần củng cố lại, tránh đi vào vết xe đổ trước đây. Nếu giải quyết triệt để, chắc chắn cơ hội vô địch AFF Cup năm nay đang nằm chắc trong tay tuyển VN.

* Hàng thủ tuyển VN phải chắc chắn hơn

Sau vòng bảng giữ sạch lưới thì 3 trận liên tiếp gần đây gồm hai lượt trận bán kết với Philippines và chung kết lượt đi với Malaysia, hàng thủ VN để lọt lưới tổng cộng tới 4 bàn. Nguyên do là hàng thủ tuyển VN thường đánh mất đi sự tập trung ngay sau khi có bàn dẫn trước đối phương.

Kịch bản này lập lại thường xuyên trong cả 3 trận đấu trên. Vì vậy, đây là vấn đề thực sự và HLV Park Hang-seo phải có giải pháp củng cố lại sự phối hợp giữa thủ môn Văn Lâm và các trung vệ Ngọc Hải, Đình Trọng và Duy Mạnh cũng như ở 2 biên là Trọng Hoàng và Văn Hậu, trước 3 ngôi sao ở hàng công của Malaysia là Akram Mahinan, Zaquan Adha Radzak và Safawi Rasid chơi rất tinh quái và khó đoán.

* Hàng công phải cải thiện khâu dứt điểm

Nhiều khả năng trận lượt về HLV Park Hang-seo sẽ tung tiền đạo chủ lực Anh Đức hoặc Công Phượng ra sân từ đầu, sau khi tiền đạo trẻ Hà Đức Chinh và Văn Đức không bén duyên ghi bàn bỏ lỡ không ít cơ hội sau khi VN dẫn trước 2-0. Nếu tận dụng được cơ hội, thì với tỷ số 3-0 coi như đã an bài kết cục từ lượt đi.

Vì vậy, ở lượt về các tiền đạo của VN cần sắc bén hơn, tận dụng từng cơ hội một để ghi bàn tạo lợi thế một khi hàng thủ Malaysia chắc chắn sẽ có sơ hở vì buộc sẽ có thời điểm dâng cao tìm cơ hội ghi bàn. Hàng thủ Malaysia nhiều khả năng vắng Nazirul Naim, trong khi Adam Nor Azlin thay thế còn non kinh nghiệm. Ngoài ra, sự hỗ trợ giữa cặp trung vệ Shahrul Saad và Irfan Zakaria cũng bộc lộ nhiều sơ hở khi dâng cao.

Hàng thủ VN (áo đỏ) cần chắc chắn và chơi tỉnh táo hơn - Ảnh: AFF Cup

* VN cần tấn công để “giải quyết” sớm, không nên phòng ngự

Theo các chuyên gia bình luận kênh truyền hình FOX Sports, với lợi thế hòa 2-2 lượt đi nếu VN chơi phòng ngự nhằm mục đích hòa 0-0 hoặc 1-1 để vừa đủ vô địch (nhờ luật bàn thắng sân khách) thì khá phiêu lưu. Thay vào đó, VN cần chơi tấn công để sớm dập tắt mọi hy vọng của Malaysia.

Nếu VN sớm dẫn trước từ 1 bàn, coi như Malaysia cạn hy vọng vì cần phải ghi lại 2 bàn mới đảo ngược cục diện. Trong khi đó, FOX Sports cũng dự báo HLV Tan Cheng Hoe có thể sẽ để Malaysia chơi phòng ngự khu vực chắc chắn, chờ VN sơ hở để tìm ít nhất 1 bàn thắng dẫn trước và tử thủ.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/3-van-de-then-chot-de-tuyen-viet-nam-vo-dich-aff-cup-2018-96672.html