3 vấn đề khiến HLV Park Hang-seo đau đầu trước vòng loại World Cup

Vòng loại World Cup 2022 đang cận kề nên có nhiều vấn đề khiến HLV Park Hang-seo bận tâm hơn chuyện gia hạn hợp đồng với VFF.

Trong những ngày qua, vấn đề hợp đồng của HLV Park Hang-seo vẫn đang rất nóng. Dự kiến, trong tuần tới, mọi việc sẽ được sáng tỏ khi người đại diện của chiến lược gia người Hàn Quốc đến Hà Nội thảo luận trực tiếp với VFF. Tuy nhiên, có khá nhiều vấn đề quan trọng mà HLV ĐT Việt Nam sắp phải đối mặt.

HLV Park Hang-seo có nhiều vấn đề trước vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo có nhiều vấn đề trước vòng loại World Cup 2022.

Như đã biết, vòng loại World Cup 2022 cùng với SEA Games 30 là 2 giải đấu quan trọng nhất của Việt Nam trong năm nay. Chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa, ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào vòng loại thứ 2 cúp thế giới và dưới đây là 3 vấn đề HLV Park Hang-seo cần lưu tâm.

Chấn thương của các trụ cột

Chắc chắn Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức sẽ không thể dự vòng loại World Cup 2022 vì gặp phải các chấn thương rất nặng. Đây rõ ràng là mất mát lớn với ĐT Việt Nam bởi cả 2 cầu thủ trên đều luôn có vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Park trong hơn 1 năm qua. Họ cũng là những người thấu hiểu về triết lý chơi bóng của nhà cầm quân 60 tuổi.

Đình Trọng chấn thương nặng.

Phương án thay thế

Người hâm mộ Việt Nam đang tò mò về việc HLV Park Hang-seo sẽ chọn ai để thay thế cho Đình Trọng và Văn Đức. Ở vị trí trung vệ, HLV Park có khá nhiều lựa chọn khác như Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh thậm chí là kéo Đoàn Văn Hậu vào.

Trong khi đó, Văn Toàn là "ứng cử viên" sáng giá nhất để thay thế Văn Đức. Tuy nhiên, ngôi sao của HAGL thường thực sự nguy hiểm khi được vào sân từ ghế dự bị. Đây là vấn đề mà HLV Park cần phải cân nhắc.

Nỗi lo về sự quá tải

Vòng loại World Cup 2022 diễn ra đúng vào thời điểm V.League 2019 đang ở giai đoạn nước rút, khốc liệt. Điều đó đồng nghĩa với việc, các ngôi sao sẽ phải căng sức để giúp CLB của mình đạt mục tiêu, qua đó khiến họ có thể bị quá tải.

Quang Hải đang quá tải.

Trường hợp của Quang Hải là một ví dụ. Ở King's Cup vừa qua, Quang Hải chơi mờ nhạt, mặc dù không dính chấn thương nhưng thể lực đã giảm sút trông thấy. Trong khi đó, thi đấu ở vòng loại cúp thế giới luôn đòi hỏi rất cao về mọi mặt. Đây là một bài toàn khác cần HLV Park giải đáp.

Hoàng Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/3-van-de-khien-hlv-park-hang-seo-dau-dau-truoc-vong-loai-world-cup-990558.html