3 tỷ chuyến đi trong 40 ngày: Người TQ bắt đầu 'Xuân vận' để về ăn Tết

21/1 là ngày bắt đầu kỳ nghỉ Lễ hội Mùa xuân ở Trung Quốc, hàng trăm triệu người sẽ đổ về quê ăn Tết, với khoảng 3 tỷ lượt di chuyển trong vòng 40 ngày tới.

Trong mùa di chuyển "Xuân vận" kéo dài từ 21/1 đến 1/3, Cục Đường sắt Bắc Kinh ước tính các nhà ga của thành phố sẽ tiếp đón 34,7 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với năm 2018. Ảnh: Reuters.

Trong mùa di chuyển "Xuân vận" kéo dài từ 21/1 đến 1/3, Cục Đường sắt Bắc Kinh ước tính các nhà ga của thành phố sẽ tiếp đón 34,7 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với năm 2018. Ảnh: Reuters.

Nhà ga Bắc Kinh sẽ tiếp đón 4,14 triệu hành khách trong kỳ nghỉ lễ quan trọng nhất năm của người Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Hành khách ngồi chờ bên ngoài nhà ga Bắc Kinh, tàu hỏa vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu của người Trung Quốc trong dịp Tết. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông vác theo đồ đạc để về quê tết. Với sự phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt là các tuyến tàu cao tốc, hơn một nửa số người đi tàu sẽ có thể về nhà trong vòng 12 giờ. Ảnh: Reuters.

Một nụ hôn tạm biệt bên ngoài nhà ga Bắc Kinh. Ngày đầu tiên của năm mới sẽ rơi vào 5/2. Ảnh: Reuters.

Khung cảnh nhộn nhịp ở khu vực soát vé. Ảnh: Reuters.

"Xuân vận" bắt nguồn từ những năm 1980 sau khi hàng trăm triệu người dân nông thôn đổ dồn về các thành phố lớn ven biển trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Một người đàn ông gánh theo đồ đạc len lỏi trong khung cảnh đông đúc bên trong nhà ga Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Trung Quốc điều khiển robot tuần tra phía bên trong nhà ga Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, khoảng 402.000 chuyến tàu sẽ khởi hành từ 3 nhà ga của Bắc Kinh để đưa người dân đến khắp nơi trên đất nước Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Sơn Trần
Ảnh: Reuters, AFP

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/3-ty-chuyen-di-trong-40-ngay-nguoi-tq-bat-dau-xuan-van-de-ve-an-tet-post911177.html