3 tuyển thủ U23 Việt Nam lọt tốp 10 cầu thủ đủ sức chơi bóng tại châu Âu

Chứng kiến màn trình diễn vô cùng ấn tượng của ĐT U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục, trang Fourfourtwo phiên bản tiếng Thái Lan đã chỉ ra 10 cầu thủ có thể đến châu Âu chơi bóng.

VCK U23 châu Á 2018 cuối cùng cũng đã khép lại tối 27/1 với chức vô địch thuyết phục của U23 Uzbeksitan. Tuy vậy, ĐT U23 Việt Nam vẫn xứng đáng được ngợi khen với tinh thần thi đấu kiên cường trong băng tuyết.

Chứng kiến màn trình diễn vô cùng ấn tượng của ĐT U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục, trang Fourfourtwo phiên bản tiếng Thái Lan đã chỉ ra 10 cầu thủ có thể đến châu Âu chơi bóng.

Báo Thái đánh giá Quang Hải đủ khả năng tới trời Âu chơi bóng

Nổi bật trong số này chính là tiền vệ tấn công Nguyễn Quang Hải, người về nhì trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Có thể nói những bàn thắng mà Hải ghi được ở giải đấu năm nay đều cực kỳ đẹp mắt.

Không sở hữu thể hình lý tưởng nhưng sự bền bỉ, tốc độ cùng khả năng sút xa uy lực đã giúp Quang Hải trở thành một cái tên nổi bật tại VCK U23 châu Á 2018. Và sẽ không bất ngờ nếu anh nhận được những lời mời có giá trị trong thời gian tới.

Bên cạnh Quang Hải, Xuân Trường cũng được nhắc tên với vai trò đặc biệt quan trọng ở U23 Việt Nam. Sắm vai 'ông chủ tuyến giữa', tiền vệ người Tuyên Quang là một mắt xích quan trọng trong lối đá phòng ngự, phản công của đoàn quân áo đỏ. Xuân Trường cũng tung ra những đường chuyền đẹp mắt, trong đó có pha kiến tạo để Hà Đức Chinh ghi bàn ở trận đấu tứ kết với U23 Iraq.

Cái tên cuối cùng mà Fourfourtwo nhắc tới chính là Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ từng được mệnh danh là 'Messi Việt' một thời không để lại nhiều dấu ấn ở giải đấu năm nay song Fourfourtwo vẫn xem anh là một nhân tố quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam.

Di chuyển linh hoạt, tốc độ và chạy chỗ thông minh, Công Phượng đã kéo dãn hàng thủ đối phương, qua đó tạo cơ hội để 'đàn em' Quang Hải lập công. Có thể nói, những đóng góp của Công Phượng tại U23 Việt Nam là thầm nặng nhưng rõ ràng đánh giá suốt cả quá trình chuẩn bị cho tới khi thi đấu tại VCK U23 châu Á, Phượng vẫn là một cầu thủ quan trọng mà thầy Park không thể không sử dụng.

Ngoài 3 cầu thủ Việt Nam, Fourfourtwo còn nhắc tới 7 cầu thủ khác tới từ các đội bóng hàng đầu châu lục là Almoez Ali (Qatar), Jasurbek Yakhshiboev, Odiljon Xamrobekov, Zabikhillo Urinboev (Uzbekistan), Ko Itakura (Nhật Bản), Aymen Hussein (Iraq) và Lee Keun-ho (Hàn Quốc). Đây đều là những cầu thủ trẻ đã để lại nhiều ấn tượng ở giải đấu tại Trung Quốc trong những ngày vừa qua.

Thanh Long (Bóng đá 24h)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/3-tuyen-thu-u23-viet-nam-lot-top-10-cau-thu-du-suc-choi-bong-tai-168-178975.html