3 trường hợp tử vong do ăn nấm độc

Vụ 4 người trong 1 gia đình bị ngộ độc nấm tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đến nay đã có thêm 1 người tử vong, nâng tổng số người chết lên 3 người.

Tiếp tục thông tin về vụ 4 người trong 1 gia đình bị ngộ độc nấm vừa qua tại thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đến nay đã có thêm 1 người tử vong, nâng tổng số người chết lên 3 người.

1 người còn lại đang được điều trị tích cực tại Trung Tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh bị ngộ độc nấm đang trong tình trạng nguy kịch (Ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 27/3, ông Sùng Diêu Hồng, ở thôn Khâu Mèng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang lên rừng hái nấm về nấu cho gia đình ăn.

Sau khi ăn được khoảng 2 giờ, ông Hồng cùng vợ là bà Thào Thị Ván cùng con trai là anh Sùng Văn Hoành và con dâu là chị Ly Thị Pà có các biểu hiện hoa mắt chóng mặt, nôn kèm theo đau bụng.

Ngay sau đó, cả 4 người được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Tuy nhiên, do ăn phải nấm có độc tố quá nặng nên đến ngày 1/4 bà Thào Thị Ván và anh Sùng Văn Hoành đã tử vong. Đến chiều 2/4, bệnh nhân Ly Thị Pà cũng tử vong.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân còn lại là ông Sùng Diêu Hồng vẫn trong tình trạng nguy kịch./.

CTV Hoàng Anh/VOV.VN -

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/3-truong-hop-tu-vong-do-an-nam-doc-746671.vov