3 trẻ nhỏ đi tắm sông, 1 cháu chết đuối, 2 trẻ được cứu

Do thời tiết nắng nóng, 3 trẻ nhỏ ở Thanh Hóa đã xuống sông Bưởi tắm và cùng sa vào vùng nước sâu. Hai em đã được cứu sống, 1 em bị nước cuốn, chết đuối thương tâm.

Chiều 11-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết 3 trẻ nhỏ trên địa bàn đi tắm sông Bưởi ở xã bên khiến 1 trẻ chết đuối, 2 trẻ được cứu sống.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực bến Vua (sông Bưởi) thuộc thôn Hồi Phú, xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc trẻ bị đuối nước

Hiện trường nơi xảy ra sự việc trẻ bị đuối nước

Theo ông Long, sáng sớm nay 3 em nhỏ (từ 9-11 tuổi) ngụ thôn Đa Đụn (xã Thành Trực) được nghỉ học nên rủ nhau lên khu vực bến Vua (xã Thành Vinh) cách nhà khoảng 2,5 km để câu cá.

Khoảng 8 giờ, trời nắng nóng nên 3 em nhỏ đã nhảy xuống sông Bưởi tắm, tuy nhiên không may bị sa vào vùng nước sâu dẫn tới đuối nước.

Rất may, thời điểm đó, anh Bùi Văn Khoa (thôn Hồi Phú, xã Thành Vinh) đang làm cỏ mía gần đó nghe tiếng kêu la đã chạy tới cứu. Tuy nhiên, chỉ có 2 em được cứu sống, một em (11 tuổi) bị nước cuốn mất tích. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân đã tìm thấy thi thể em nhỏ xấu số này.

Chủ tịch UBND xã Thành Trực cho biết hoàn cảnh gia đình trẻ chết đuối thuộc diện khó khăn của xã, bố đi làm thuê trong Nam, mẹ đi làm công nhân may.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/3-tre-nho-di-tam-song-1-chau-chet-duoi-2-tre-duoc-cuu-20210511154308705.htm