3 tỉnh Nam Trung Bộ ra công điện khẩn ứng phó bão số 14

Bão số 14 sắp di chuyển vào 3 tỉnh Nam Trung Bộ nên lãnh đạo các địa phương này ra công điện khẩn kêu gọi tàu thuyền vào bờ và cấm tàu thuyền ra khơi.

Ngày 18/11, Trần Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã có công điện khẩn yêu cầu cấm các tàu thuyền ra khơi đánh bắt cá và kêu gọi các tàu thuyền vào bờ để tránh thiệt hại do bão số 12 sắp đổ bộ.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện trên tỉnh Ninh Thuận khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó với cơn bão số 14. Ngoài ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ để hỗ trợ người dân. Đồng thời, kiểm tra các khu vực dân cư ở ven biển, sông suối và lập kế hoạch sơ tán dân trước khi bão vào, mọi công việc ứng phó phải hoàn thành trong ngày hôm nay(18/11).

Ngư dân tranh thủ tập trung tàu thuyền vào bờ để tránh bão. (Ảnh: Thanh Hải)

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa ra công điện khẩn về việc ứng phó cơn bão số 14.

Theo đó, bão số 14 sẽ đổ bộ vào khoảng 4h sáng ngày mai (19/11) cách bờ biển Khánh Hòa, Ninh Thuận 150km, sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 11 và gió sẽ tăng mạnh dần.

Tương tự, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Bộ chỉ huy Biên phòng, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thông tin, liên lạc đến các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết hướng đi của bão, có phương án tránh trú an toàn.

Video: Bão số 13 diễn biến phức tạp, có thể đi theo 2 kịch bản

Trả lời VTC News, một lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang cho các học sinh trên địa bàn tỉnh bắt đầu hôm nay nghỉ học để đảm bảo an toàn và khi nào có thông báo sẽ đi học lại bình thường.

Được biết, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vừa ký công điện khẩn để cấm các tàu thuyền trên địa bàn ra khơi từ sáng nay.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương theo dõi diễn biến bão số 14 đang vào để khẩn trương di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn và đảm bảo lực lượng, phương tiện để ứng phó.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/3-tinh-nam-trung-bo-ra-cong-dien-khan-ung-pho-bao-so-14-d363863.html