3 tiểu hành tinh khổng lồ sẽ bay sát Trái đất vào cuối tuần này

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo cuối tuần này Trái đất sẽ chứng kiến sự 'ghé thăm' của 3 tiểu hành tinh ở một khoảng cách rất gần.

NASA cho hay vào cuối tuần này, ngày 10/11, ba tiểu hành tinh khổng lồ sẽ tới thăm Trái đất ở một khoảng cách rất gần. Trong đó, tiểu hành tinh lớn nhất được dự đoán có diện tích lên đến 30 m.

Vào khoảng 14:03 giờ GMT, tiểu hành tinh có tên 2018 VS1 sẽ bay qua Trái đất. Tiểu hành tinh này được dự đoán sẽ có diện tích khoảng từ 13 đến 28 m - nếu đem so sánh với một con hươu cao cổ, 2018 VS1 sẽ cao hơn gấp khoảng 5 lần.

Ảnh: Science Photo Library RF

Ảnh: Science Photo Library RF

Rất may, theo ước tính quỹ đạo của NASA thì 2018 VS1 sẽ cách Trái đất khoảng 861.700 dặm trong quá trình tiếp cận với hành tinh của chúng ta.

Chỉ 16 phút sau khi 2018 VS1 bay ngang qua Trái đất, một tiểu hành tinh khác được gọi là 2018 VR1 sẽ bay ngay theo sau. Tiểu hành tinh này được dự đoán có thể có bề mặt rộng đến 30m, nhưng may mắn thay chúng ta chỉ có thể ngắm nó từ khoảng cách 3,12 triệu dặm mà thôi.

Cuối cùng, lúc 18:21 giờ GMT, tiểu hành tinh thứ 3 có tên là 2018 VX1 có bề rộng khoảng 17 m cũng sẽ tới thăm Trái đất. Nó sẽ bay qua với một quỹ đạo cách hành tinh của chúng ta khoảng 237.037 dặm.

Ảnh: Getty

Mặc dù những con số trên nghe có vẻ rất xa nhưng NASA lại cho rằng chúng đến rất gần Trái đất. Họ cho biết: “Vì chúng xoay quanh Mặt trời nên những vật thể gần Trái đất đôi khi có thể tiếp cận gần chúng ta”.

Cuối cùng họ vẫn không quên lưu ý rằng định nghĩa “gần” trong ngôn ngữ của thiên văn học có thể khác xa so với những gì mà con người chúng ta nghĩ: “Gần” ở đây là hàng triệu hoặc thậm chí là hàng chục triệu km.

Minh Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/3-tieu-hanh-tinh-khong-lo-se-bay-sat-trai-dat-vao-cuoi-tuan-nay-4022269.html