3 thủy điện ở miền Bắc cùng xả lũ

Ngày 9-8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 33 yêu cầu nhà máy thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào hồi 17 giờ cùng ngày và nhà máy thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 14 giờ cùng ngày.

Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: TTXVN

Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, vùng áp thấp hoạt động ở trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đang có xu hướng di chuyển về phía Trung Quốc, theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Chiều 10-8, tâm ATNĐ cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc.

Mặc dù ATNĐ không có dấu hiệu ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta, nhưng hiện nay, thời tiết ở Bắc bộ vẫn diễn biến rất phức tạp. Nhiều nơi có mưa, mưa to khiến nước lũ trên hệ thống sông Hồng vẫn lên.

Ngày 9-8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện số 33 yêu cầu nhà máy thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào hồi 17 giờ cùng ngày và nhà máy thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy vào hồi 14 giờ cùng ngày. Trước đó, vào ngày 8-8, thủy điện Hòa Bình đã được lệnh mở lại 1 cửa xả đáy.

Như vậy, hiện tại đang có 3 hồ thủy điện lớn ở miền Bắc xả lũ gồm thủy điện Tuyên Quang (xả 2 cửa đáy), thủy điện Hòa Bình (xả 2 cửa đáy) và thủy điện Sơn La (xả 1 cửa đáy). Lý do tiếp tục mở các cửa xả để đảm bảo an toàn hồ đập vì theo quan trắc, vào hồi 9 giờ ngày 9-8, mực nước hồ Sơn La đã ở cao trình 205,29m còn mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 106,89m. Mực nước các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng đang ở mức cao.

Để chủ động ứng phó với tác động của việc tăng cường xả lũ hồ chứa có thể gây ngập lụt một số khu vực ở hạ du, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố tuyên truyền về việc có khả năng phải xả lũ hồ chứa đến các cấp chính quyền, người dân khu vực ven sông; rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản khi các hồ chứa xả lũ.

* Chủ động đón lũ ở ĐBSCL

Trong khi ở miền Bắc mưa lũ liên miên, các thủy điện phải thực hiện nhiều đợt mở cửa xả đáy thì tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Nam bộ (bao gồm cả TPHCM), mưa nắng thất thường, nền nhiệt độ thấp (cao nhất là 28 - 29°C) do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Tại vùng biển Tây Nam thời tiết rất xấu, có mưa dông mạnh từ nay cho tới 10-8. Do mực nước lũ ở ĐBSCL đang lên nên Ban chỉ đạo Trung ương cũng vừa ra công điện gửi các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ, Long An và Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ TT-TT đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, nhất là vùng thấp, trũng ven sông và chủ đầu tư các công trình trên sông, ven sông, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất; cảnh báo và di dời dân tại khu vực bờ sông, kênh rạch có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng tránh đuối nước, nhất là đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh; tổ chức các điểm trông giữ trẻ tập trung, đưa đón học sinh đi học trong mùa lũ; triển khai phương án di dời dân vào các khu vực cụm tuyến dân cư tập trung khi có lũ lên cao. Tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu những hư hỏng của hệ thống đê bao, bờ bao, nhất là các tuyến đê bao vùng thượng nguồn...

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/3-thuy-dien-o-mien-bac-cung-xa-lu-537974.html