3 thủ môn U22 Việt Nam đều điển trai, chưa công khai bạn gái

Bộ ba 'người gác đền' của U22 Việt Nam gồm Tiến Dũng, Văn Biểu và Văn Toản được dân mạng nhận xét là minh chứng cho câu nói: 'Tiêu chí đầu tiên khi làm thủ môn là phải đẹp trai'.

Bùi Tiến Dũng là cái tên hot nhất U22 Việt Nam trên mạng xã hội khi sở hữu Facebook có hơn 3,2 triệu follower - con số lớn hơn bất cứ cầu thủ nào của Việt Nam hiện nay. Đầu năm ngoái, thủ môn sinh năm 1997 trở thành tâm điểm khi đẩy hàng loạt quả phạt đền, đưa U23 Việt Nam tới trận chung kết U23 châu Á 2018. Ở trận ra quân SEA Games 30 gặp U22 Brunei chiều 25/11, Tiến Dũng bắt chính và có trận đấu nhàn nhã. Anh ngồi ghế dự bị trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào ngày 28/11. Ảnh: Minh Chiến.

Với chiều cao 1,81 m, thân hình đẹp cùng gương mặt điển trai, lạnh lùng trên sân cỏ, Bùi Tiến Dũng được coi như "thủ môn quốc dân" trong lòng các cô gái. Trước ngày lên đường sang Philippines dự SEA Games 30, thủ thành 22 tuổi cùng đồng đội có màn khoe múi khiến dân mạng "mãn nhãn". Đặc biệt, Tiến Dũng được nhận xét là cầu thủ có body "múi nào ra múi đó", nổi bật hơn đồng đội. Dũng "gôn" từng chia sẻ: "Tiêu chí đầu tiên khi làm thủ môn là phải đẹp trai" và theo dân mạng, anh là minh chứng rõ nhất cho điều này. Ảnh: Nguyễn Đức Chiến.

Với chiều cao 1,81 m, thân hình đẹp cùng gương mặt điển trai, lạnh lùng trên sân cỏ, Bùi Tiến Dũng được coi như "thủ môn quốc dân" trong lòng các cô gái. Trước ngày lên đường sang Philippines dự SEA Games 30, thủ thành 22 tuổi cùng đồng đội có màn khoe múi khiến dân mạng "mãn nhãn". Đặc biệt, Tiến Dũng được nhận xét là cầu thủ có body "múi nào ra múi đó", nổi bật hơn đồng đội. Dũng "gôn" từng chia sẻ: "Tiêu chí đầu tiên khi làm thủ môn là phải đẹp trai" và theo dân mạng, anh là minh chứng rõ nhất cho điều này. Ảnh: Nguyễn Đức Chiến.

Ở các khoảnh khắc ngoài sân cỏ, thủ thành gốc Thanh Hóa được khen "mặc gì cũng đẹp" nhờ ngoại hình nổi bật. Về chuyện tình cảm, anh từng dính tin đồn hẹn hò với một số hot girl nhưng chưa từng lên tiếng thừa nhận. Bạn gái tin đồn hiện tại của Bùi Tiến Dũng là Phạm Khánh Linh (sinh năm 1996, quê Phú Thọ). Cả hai được bắt gặp cùng đi mua sắm trong cửa hàng tiện lợi vào đầu tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, kể từ đó, hai người không tương tác qua lại trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram NV.

Trong trận thắng 6-1 trước U22 Lào ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 diễn ra chiều 28/11, Nguyễn Văn Toản để lọt lưới ngay trong lần đầu ra sân. Trước đó tại mùa giải V.League, thủ môn sinh năm 1999 thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Hải Phòng. Nhiều người nói Văn Toản là "truyền nhân" của Đặng Văn Lâm khi có nhiều nét giống đàn anh từ việc từng bỏ ngang bóng đá, từng dự bị tại đội tuyển và sắp sửa trở thành thủ môn số 1 của đội bóng đất cảng. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay khi được fan nữ chú ý, Văn Toản có mặt trong danh sách thủ môn đẹp trai của bóng đá Việt Nam. Chàng trai 20 tuổi sở hữu vẻ ngoài nam tính cùng chiều cao ấn tượng 1,85 m. Trên sân cỏ, 9X thường thể hiện gương mặt lạnh lùng, tập trung. Tại trang cá nhân có hơn 10.000 lượt theo dõi, Văn Toản thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc luyện tập, thi đấu trên sân cỏ. Ảnh: Minh Chiến.

Ở các khoảnh khắc đời thường, Văn Toản được khen có gương mặt hiền lành và nụ cười dễ mến. Thủ môn U22 Việt Nam cũng lựa chọn trang phục khá giản dị khi không khoác áo đấu. Qua bức hình "khoe body" hiếm hoi được Văn Toản đăng tại trang cá nhân (phải), anh chàng được nhận xét có cơ bụng 6 múi chuẩn không kém các đàn anh như Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm. Về chuyện tình cảm, chàng trai 20 tuổi chưa công khai mối tình nào. Ảnh: FBNV.

Tại SEA Games 30, Phan Văn Biểu (sinh năm 1998) là thủ môn dự phòng của U22 Việt Nam, trong khi Bùi Tiến Dũng bắt chính, còn Nguyễn Văn Toản dự bị. Theo quy định của BTC, mỗi đội tuyển dự môn bóng đá được đăng ký 20 cầu thủ chính thức và 1 thủ môn dự phòng. Thủ môn dự phòng sẽ được đăng ký bổ sung trong trường hợp bất khả kháng: Đội bóng không còn thủ môn dự bị do chấn thương trong quá trình tham dự hoặc thủ môn bị dính thẻ đỏ, đội tuyển không đủ 2 thủ môn. Ảnh: Instagram NV.

Được xem như thủ môn xuất sắc của lò đào tạo PVF, Văn Biểu từng ghi dấu ấn cá nhân bằng danh hiệu thủ môn xuất sắc giải U17 quốc gia 2015. "Người gác đền" sinh năm 1998 đang khoác áo CLB Đà Nẵng ở V.League 2019. Bên cạnh chiều cao 1,75 m, Phan Văn Biểu còn "gây thương nhớ" cho hội chị em nhờ gương mặt nam tính, nụ cười duyên và thân hình 6 múi. Ảnh: Instagram NV.

Phan Văn Biểu khá thân thiết với các cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh. Thủ thành CLB SHB Đà Nẵng từng có thời gian hẹn hò với Bùi Thị Yến Xuân - người yêu hiện tại của thủ môn Đặng Văn Lâm. Ảnh: Bùi Tiến Dụng.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-thu-mon-u22-viet-nam-deu-dien-trai-chua-cong-khai-ban-gai-post1019650.html