3 thói quen nuông chiều con tưởng tốt mà gây hại cho trẻ về lâu về dài

Vì quá yêu thương và bao bọc con mình, nhiều bậc cha mẹ đã quá nuông chiều con, ngay từ khi con còn nhỏ.

Rung, lắc bé

Khi bé khóc, cáu kỉnh hoặc buồn ngủ, nhiều bậc phụ huynh thích bế bé trên tay, đưa nôi, rong bé ngủ. Bé càng khóc to thì bố mẹ càng tích cực rung lắc bé với mong muốn rằng bé sẽ mau nín khóc và chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, rung, lắc bé là một hành vi gây hại cho bé về lâu về dài vì có thể khiến não của bé bị tổn thương, các mạch máu não bị nứt vì bị rung, lắc trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, khi bé khóc, mẹ đừng dỗ bé bằng cách rung, lắc, hãy dùng cách khác để thu hút sự chú ý của bé.

Ôm bé ngủ

Một số bậc cha mẹ quá yêu con vì vậy họ luôn muốn ôm ấp, bế ẵm con không rời. Khi bé ngủ, họ cũng muốn nằm cạnh để ôm con ngủ. Thực tế, ôm bé ngủ, có thể bạn sẽ thấy thoải mái nhưng điều này có thể khiến con bạn khó chịu. Khi ôm bé ngủ, hơi thở của mẹ sẽ khiến sự lưu thông không khí kém. Mẹ cũng dễ dàng truyền một số vi khuẩn, virus sang bé. Tốt nhất, mẹ nên cho bé ngủ ở một không gian độc lập nhất định, nên giữ khoảng cách nhất định với bé.

Cho con bú trước khi đi ngủ

Nhiều bà mẹ thường dùng cách này để khiến trẻ chìm sâu vào giấc ngủ nhanh hơn. Bé gần như sẽ chìm sâu vào trong giấc ngủ sau khi bú mẹ. Tuy nhiên, cho bé bú lúc này sẽ dễ gây sâu răng ở trẻ. Vì khả năng tiết nước bọt của trẻ trong giấc ngủ bị giảm, chức năng làm sạch của miệng sẽ bị suy yếu. Sâu răng gây phá hủy cấu trúc răng sữa của trẻ. Vì vậy, mẹ không nên cho con bú trước khi đi ngủ. Nếu bé lớn hơn, mẹ hãy cho bé uống thêm một chút nước ấm để làm sạch phần sữa còn lại trong miệng bé.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/3-thoi-quen-nuong-chieu-con-tuong-tot-ma-gay-hai-cho-tre-ve-lau-ve-dai-20200219075500485.htm