3 thợ điện bị bỏng do chập điện

Ngày 30/3, thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị 3 bệnh nhân bị bỏng nặng do chập điện.

Theo đó, khoảng 17h15 ngày 28/3, anh Bùi Đức T. (49 tuổi), anh Bùi Văn T. (33 tuổi), anh Mai Thanh H. (45 tuổi), tất cả đều trú ở TP.Đồng Hới, nhận được tin hệ thống điện của cơ quan Viễn thông Quảng Bình có vấn đề, cả 3 cùng nhau tới để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, một tia lửa điện phóng vào cả 3 người, ngay lập tức, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng.

Cán bộ điện lực bị bỏng trong khi sửa điện. (Ảnh minh họa)

Cán bộ điện lực bị bỏng trong khi sửa điện. (Ảnh minh họa)

Anh Bùi Văn T. và Mai Thanh H. chỉ bị bỏng ở cẳng tay và bàn tay nên ở lại bệnh viện theo dõi. Riêng anh Bùi Đức T. bị bỏng nặng nhất (độ II-III) ở vùng đầu, mặt, cổ với diện tích khoảng 15%, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nên được chuyển lên khoa Điều trị tích cực và chống độc.

Sau khi được các y bác sĩ khoa Điều trị tích cực sơ cấp cứu, điều trị tích cực, do tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt nên anh Bùi Đức T. đã được chuyển ra viện Bỏng Quốc gia điều trị tiếp.

Hải Long

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bi-dien-phong-vao-nguoi-3-tho-dien-bong-nang-a364441.html