3 thiếu nữ dân tộc nổi tiếng trên mạng xã hội năm 2019

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, tài năng hay khoảnh khắc gây chú ý, Ngọc Anh, Thu Trang và Khánh Huyền được nhiều người quan tâm, nhận nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội trong năm qua.

Tháng 10 vừa qua, Trần Ngọc Anh (21 tuổi) luôn nằm trong top thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng 2019 nhờ vẻ ngoài sáng cùng vóc dáng thon gọn. Cô hiện công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Kết thúc cuộc thi, Ngọc Anh đạt giải Người đẹp thứ hai. Ảnh: Xuân Trường.

Tháng 10 vừa qua, Trần Ngọc Anh (21 tuổi) luôn nằm trong top thí sinh được đánh giá cao tại cuộc thi Người đẹp Du lịch Non nước Cao Bằng 2019 nhờ vẻ ngoài sáng cùng vóc dáng thon gọn. Cô hiện công tác tại Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Kết thúc cuộc thi, Ngọc Anh đạt giải Người đẹp thứ hai. Ảnh: Xuân Trường.

Không chỉ giỏi võ thuật, bắn súng, người đẹp Cao Bằng còn có khả năng hát, múa, chơi guitar, nhạc cụ dân tộc. 9X cũng là học sinh giỏi của trường THPT chuyên Cao Bằng với giải ba cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa năm lớp 11, 12 và góp mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi Hóa quốc gia. Ảnh: Xuân Trường.

Ngọc Anh chia sẻ với Zing.vn cô muốn thông qua cuộc thi để chứng minh các nữ chiến sĩ CAND không chỉ biết võ thuật mà cũng dịu dàng, đằm thắm như bao người con gái khác. "Mình mong mọi người nhớ tới mình là nữ chiến sĩ CAND dân tộc Tày đã khẳng định được bản thân tại cuộc thi sắc đẹp", 9X chia sẻ. Ảnh: Xuân Trường.

Giữa tháng 7, hình ảnh cô gái xinh đẹp đứng bán hàng rong tại một quán ăn ở Lào Cai được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Bên cạnh lời khen dành cho ngoại hình nữ chính, nhiều dân mạng tỏ ý hoài nghi về hành động của cô, cho rằng cô dàn dựng để nổi tiếng, PR bản thân. Ảnh chụp màn hình.

Nữ chính là Trần Thu Trang (17 tuổi) hiện theo học một trường cấp 3 ở TP Lào Cai. Trang cho biết bức ảnh được chụp trong một lần cô đi bán hàng rong để có tiền nuôi những chú chó bị bỏ rơi và cứu được từ các lò mổ. "Mình bán hàng được 3 tháng, toàn bộ số tiền mình dành để nuôi 17 chú chó bị chủ bỏ rơi. Hoàn toàn không có việc mình tạo phốt để nổi tiếng hay bán hàng online. Thời gian rảnh, mình vẫn đi làm ở quán ăn hoặc quán trà sữa để có thêm thu nhập", 10X nói. Ảnh: FBNV.

Thu Trang khá buồn khi đọc được những bình luận không hay về mình trên mạng. Tuy nhiên, cô không muốn chia sẻ hay thanh minh nhiều vì tự nhận khá trầm tính. Về việc chăm sóc những chú chó đã cưu mang, Trang nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình. Ảnh: FBNV.

Đầu tháng 6, bức ảnh chụp góc nghiêng xinh xắn một cô gái diện trang phục của người dân tộc nhanh chóng "gây bão" trên các diễn đàn sau khi được chia sẻ. Đó là Khánh Huyền (18 tuổi) dân tộc Thái, học sinh trường THPT Kỳ Sơn, Nghệ An. 10X nói với Zing.vn những khoảnh khắc này được ghi lại trong buổi chụp kỷ yếu cùng lớp tại cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An. Ảnh: N.A.

Sau khi bất ngờ nổi tiếng, Huyền bị nhiều người lạ nhắn tin làm phiền, cô cảm thấy lo lắng và sợ bị ảnh hưởng bởi những bình luận không hay trên mạng. Nữ sinh cũng không muốn tiết lộ nhiều về bản thân mà chỉ muốn ưu tiên cho việc học để tránh việc không hay. Ảnh: N.A.

Mai An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-thieu-nu-dan-toc-noi-tieng-tren-mang-xa-hoi-nam-2019-post1029786.html