3 thí sinh trường chuyên bị đình chỉ vì mang vật dụng cấm vào phòng thi

Tại Hà Nội, kết thúc môn thi Ngữ văn trong sáng ngày 2/6, có 6 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, 3 em bị đình chỉ thi và 3 em bị khiển trách. Gần 500 thí sinh không đến điểm thi.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, trong buổi thi đầu tiên kỳ thi lớp 10 THPT Hà Nội, thành phố có 85.060 số thí sinh dự thi, vắng gần 500 thí sinh.

Cũng trong buổi thi này, giám thị đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó có 3 thí sinh bị đình chỉ, 3 trường hợp còn lại bị khiển trách.

Đáng chú ý là 3 trường hợp thí sinh dự thi THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và THPT chuyên Nguyễn Huệ bị đình chỉ thi vì mang tài liệu và điện thoại vào phòng thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phụ trách đoàn kiểm tra của Sở kiểm tra hàng loạt điểm thi ngày 2/6 - Ảnh: ANTĐ

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phụ trách đoàn kiểm tra của Sở kiểm tra hàng loạt điểm thi ngày 2/6 - Ảnh: ANTĐ

Báo Tiền Phong đưa tin, cụ thể, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, thí sinh Trần Hà L. đã sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2 thí sinh gồm Lê Hữu Đ. và Bùi Duy Đ. mang tài liệu vào phòng thi bị cán bộ coi thi phát hiện và xử lý.

Tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng, giám thị coi thi phát hiện thí sinh Bùi Quỳnh C. mang điện thoại di động vào phòng thi.

Điểm thi THPT Lý Từ Tấn, 01 thí sinh trao đổi bài thi với thí sinh bên cạnh cũng đã bị xử lý.

Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019-2020 diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong sáng ngày 2/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều thí sinh làm bài thi môn Toán.

Kỳ thi có 85.557 thí sinh đăng ký dự thi tại 169 điểm thi. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/giao-duc/3-thi-sinh-truong-chuyen-bi-dinh-chi-vi-mang-vat-dung-cam-vao-phong-thi-147274.html