3 thành phố của Mỹ vào top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo cuộc khảo sát hàng năm của Economist Intelligence Unit (EIU), các thành phố đắt đỏ nhất thế giới hiện nay là New York (Mỹ) và Singapore.

Đây là lần đầu tiên New York đứng đầu bảng xếp hạng. Thành phố xếp thứ nhất năm ngoái là Tel Aviv (Israel) năm nay xếp thứ ba trong danh sách.

Nhìn chung, chi phí sinh hoạt trung bình ở các thành phố lớn nhất thế giới đã tăng 8,1% trong năm nay, theo báo cáo khảo sát của EIU.

Chiến tranh ở Ukraine và tác động của dịch Covid-19 đối với chuỗi cung ứng được xác định là những yếu tố đứng đằng sau sự gia tăng.

Lạm phát đặc biệt cao ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - với giá cả tăng 86% - Buenos Aires – Argentina (64%) và Tehran – Iran (57%).

Lạm phát cao ở Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến New York đứng đầu danh sách.

Los Angeles và San Francisco của Mỹ cũng lọt vào top 10 trong bối cảnh vào đầu năm nay, lạm phát của Mỹ cao nhất trong hơn 40 năm.

Moscow và St Petersburg của Nga đã tăng thứ hạng lần lượt là 88 và 70, lên vị trí thứ 37 và 73 trong danh sách những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ trong năm nay, một phần là kết quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau khi Nga tấn công Ukraine.

New York (Mỹ) là thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất Thế giới trong năm 2022

New York (Mỹ) là thành phố có chi phí sống đắt đỏ nhất Thế giới trong năm 2022

Cuộc khảo sát so sánh chi phí bằng đô la Mỹ đối với hàng hóa và dịch vụ ở 173 thành phố. Thành phố Kyiv (Ukraine) không được đưa vào đánh giá trong năm nay.

EIU đã so sánh hơn 400 mức giá riêng lẻ trên hơn 200 sản phẩm và dịch vụ từ 172 thành phố trên toàn cầu.

Upasana Dutt, chịu trách nhiệm đứng đầu cuộc nghiên cứu, cho biết cuộc chiến ở Ukraine, lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga và chính sách chống dịch Covid không khoan nhượng của Trung Quốc "đã gây ra các vấn đề về chuỗi cung ứng".

Bà Dutt nói thêm: “Điều đó, kết hợp với việc tăng lãi suất và thay đổi tỷ giá hối đoái, đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên toàn thế giới.

Bà cho biết mức tăng giá trung bình trên 172 thành phố trong cuộc khảo sát của EIU là "mức tăng mạnh nhất mà chúng tôi từng thấy trong 20 năm mà chúng tôi có dữ liệu kỹ thuật số".

Những thành phố đắt đỏ nhất năm 2022 gồm:

1/ NewYork (Mỹ)

2/ Singapore

3/ Tel Aviv (Israel)

4/ Hồng Kông (Trung Quốc)

4/ Los Angeles (Mỹ)

6/ Zürich (Thụy Sĩ)

7/ Genève (Thụy Sĩ)

8/ San Francisco (Mỹ)

9/ Paris (Pháp)

10/ Sydney (Úc) và Copenhagen (Đan Mạch)

10 thành phố có chi phí sinh hoạt ít tốn kém nhất năm 2022 gồm:

161/ Colombo (Sri Lanka)

161/ Bangalore (Ấn Độ)

161/ Algiers (Algeria)

164/ Chennai (Ấn Độ)

165/ Ahmedabad (Ấn Độ)

166/ Almaty (Kazakhstan )

167/ Karachi (Pakistan)

168/ Tashkent (Uzbekistan)

169/ Tunis (Tunisia)

170/ Tehran (Iran)

171/ Tripoli (Lybia)

172/ Damascus (Syria).

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/new-york-va-singapore-lot-top-nhung-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi_140634.html