3 tháng, Iran 15 lần triệu các đại diện ngoại giao Phương Tây

Trong 3 tháng qua, Bộ Ngoại giao Iran đã 15 lần triệu đại diện ngoại giao các nước phương Tây để phản đối và chỉ trích sự can thiệp vào tình hình công việc nội bộ của nước này.

Canada, Anh, Australia là 3 nước phương Tây mới nhất vừa áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Iran, liên quan đến các cuộc biểu tình tại quốc gia Hồi giáo này.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: Trend.

Quốc kỳ Iran. Ảnh: Trend.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm qua (10/12) đã thông báo lệnh trừng phạt mới của nước này nhằm vào 13 cá nhân và 2 thực thể Iran, với cáo buộc họ có liên quan đến việc đàn áp các cuộc biểu tình đang diễn ra tại quốc gia Hồi giáo này. Trước đó 1 ngày, Anh và Canada cũng đưa ra các lệnh trừng phạt tương tự. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng có kế hoạch áp đặt trừng phạt Iran trong cuộc họp cấp Ngoại trưởng, dự kiến diễn ra vào ngày mai (12/12).

Bộ Ngoại giao Iran nhiều lần lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của các nước phương Tây liên quan đến các cuộc biểu tình tại nước này, cho rằng đây là sự can thiệp vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Hồi giáo, là sự “kích động, cổ xúy bạo lực”, cũng như ủng hộ “khủng bố và bạo loạn” của các nước phương Tây.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran đã một lần nữa cho triệu đại sứ Anh lên để phản đối. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Đại sứ Anh bị Iran triệu tập liên quan đến vụ việc và là lần 15 liên tiếp Tehran cho triệu các đại diện ngoại giao nước ngoài ở nước này trong vòng chưa đầy 3 tháng qua.

Trước đó 1 ngày, Iran cũng đã triệu tập Đại sứ Đức Hans-Udo Muzel để phản đối “sự can dự không thể chấp nhận của Đức”, sau khi Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chỉ trích việc Iran thi hành án tử hình đối với Mohsen Shekari – một nhân vật chống đối chính phủ Iran, có hành động tấn công trực tiếp lực lượng an ninh nước này.

Theo truyền thông Iran, việc triệu tập các Đại sứ phương Tây là phản ứng ngoại giao của Tehran trước sức ép chưa từng có của phương Tây đối với nước này. Chính phủ Iran cũng cáo buộc Mỹ, phương Tây và các đối thủ trong khu vực là Israel và Saudi Arabia đã kích động biểu tình nhằm lật đổ chính quyền tại Iran.

Phát biểu tại một trường đại học ở Iran, Tổng thống nước này Ibrahim Raisi cảnh báo: “Phương Tây nghĩ rằng Iran giống như các quốc gia khác có thể nhượng bộ trước những kẻ bạo loạn. Ở đây chúng tôi có những người đàn ông và phụ nữ có giáo dục. Những sinh viên Iran sẽ không để những người biểu tình làm bất cứ điều gì họ muốn.”

Còn Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi người dân tỉnh táo và đoàn kết trước một “cuộc chiến hỗn hợp” do các quốc gia thù địch và “tổ chức truyền thông khủng bố” tiến hành. Theo ông, dưới khẩu hiệu ủng hộ nhân quyền và quyền phụ nữ, các nước phương Tây đang thúc đẩy bạo lực để chống lại sự toàn vẹn quốc gia và an ninh quốc gia của Iran./.

Đình Nam/VOV1 tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/3-thang-iran-15-lan-trieu-cac-dai-dien-ngoai-giao-phuong-tay-post989787.vov