3 tai nạn bé có thể gặp phải khi đang ăn, mẹ thông thái sẽ biết cách để tránh được nguy cơ cho con

Trong quá trình cho bé ăn, mẹ nên lưu ý để tránh những nguy cơ gây ra tai nạn cho con.

Bị bỏng

Bị bỏng bởi cơm nóng hay cháo là một tai nạn phổ biến khi cho bé ăn. Nếu người lớn không để ý, bất cẩn đặt đồ ăn nóng trước mặt bé, bé có thể nhoài người hoặc với tay vào. Để tránh xảy ra việc này, đồ ăn cho bé nên được làm nguội một phần trước khi cho ăn. Mẹ cũng nên đặt đồ ăn xa tầm với của bé và cho con ăn bằng thìa báo nóng thay đổi màu sắc theo nhiệt độ.

Chấn thương vì thìa, đũa

Nhiều bé bắt đầu hứng thú với bộ đồ ăn trong tay cha mẹ khi chúng khoảng một tuổi. Tuy nhiên, tay của bé vẫn chưa đủ linh hoạt để sử dụng thìa và đũa nên rất dễ bị thương bởi bộ đồ ăn. Vì vậy, ngoài việc lựa chọn thời gian để cho bé tập dùng thìa, đũa, cha mẹ còn phải lưu ý đến chất liệu của bộ đồ ăn. Tốt nhất trước tiên cho bé tập bằng đồ nhựa.

Ngã từ ghế ăn

Hiện tại, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ chuẩn bị một chiếc ghế ăn cho bé để thuận tiện cho việc ăn uống. Nhưng trẻ càng lớn càng hiếu động, chúng sẽ không chịu ngồi yên trong ghế mà sẽ xoay ngang xoay ngửa, đòi ra ngoài. Nếu cha mẹ không để ý trẻ có thể làm lật ghế ăn, ngã xuống từ ghế khiến bé bị thương. Do đó cha mẹ nên chú ý đến việc lựa chọn ghế ăn có độ an toàn cao, chắc chắn, có đai an toàn và luôn thắt cho bé khi ngồi vào.

Moon/Theo Sohu

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/lam-me/3-tai-nan-be-co-the-gap-phai-khi-dang-an-me-thong-thai-se-biet-cach-de-tranh-duoc-nguy-co-cho-con-20200805133749225.htm