3 sao nữ bị cưỡng bức tập thể gây chấn động dư luận

Á hậu Philippines, nữ diễn viên 'Vườn sao băng', ngôi sao hạng A Ấn Độ bị cưỡng hiếp tập thể khiến dư luận rúng động.

Jang Ja Yeon – Nữ diễn viên “Vườn sao băng”

Jang Ja Yeon sinh năm 1980, được chú ý sau khi tham gia Vườn sao băng. Năm 2009, cô quyên sinh tại nhà riêng ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cái chết của Jang Ja Yeon đã làm chấn động làng giải trí châu Á.

Trong di thư để lại, Jang Ja Yeon vạch trần tội ác cô đã phải hứng chịu trong những năm hoạt động ở ngành giải trí. Trong bức thư viết tay, nữ diễn viên Vườn sao băng kể bị cưỡng hiếp hơn 100 lần, hầu hạ 31 ông lớn của showbiz.

Bạn thân của Jang Ja Yeon tiết lộ trước khi qua đời, nữ diễn viên "Vườn sao băng" đã rơi vào bế tắc khi bị ép quan hệ tình dục tập thể, đánh đập và miệt thị. Nhiều đồng nghiệp cũng xác nhận biết chuyện Jang Ja Yeon bị ép phải ngủ với 3 hoặc 5 người đàn ông cùng lúc. Nếu phản đối, cô sẽ bị đánh đập. Jang Ja Yeon nhiều lần khóc với bạn bè vì cảm thấy bản thân không bằng gái làng chơi.

Sana Nakajima - Ngôi sao phim 18+ Nhật Bản

Sana Nakajima là ngôi sao làng phim 18+ Nhật Bản. Sở hữu gương mặt ngây thơ cùng thân hình nóng bỏng, cô nhanh chóng nổi tiếng. Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nữ diễn viên đành ngậm ngùi rút khỏi làng giải trí sau bi kịch "địa ngục nước".

Cụ thể, cô bị một đạo diễn lừa cho uống thuốc gây ảo giác. Sau đó, 4 người đàn ông là bạn diễn đã lôi cô xuống nước giở trò đồi bại. Điều này khiến Nakajima rơi vào trạng thái mơ hồ do ảnh hưởng của thuốc. Không những thế, cô còn bị ngạt nước nhiều lần.

Cuộc tra tấn diễn ra một lúc lâu thì Sana Nakajima mới được đưa lên bờ. Tuy nhiên, lúc này tinh thần của Nakajima vẫn chưa tỉnh táo và liên tiếp bị đánh đập. Vụ việc đã khiến cảnh sát vào cuộc nhưng nhóm làm phim chỉ bị chịu mức án nhẹ nhàng trong khi nữ diễn viên phải rút khỏi làng giải trí.

Bhavana - Nữ diễn viên Ấn Độ

Bhavana là diễn viên tài năng của Bollywood, sinh năm 1986. Năm 16 tuổi, cô đã có vai diễn đầu tay trong Nammal và nhanh chóng nổi tiếng. Bhavana được giới truyền thông đánh giá là tài sắc vẹn toàn. Năm 2017, cô là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp, tấn công và tống tiền sau khi bị khống chế ngay trên xe hơi.

Theo báo chí địa phương, sau hơn hai tiếng bị tra tấn bởi 7 tên "yêu râu xanh", trong đó có một người từng là tài xế riêng, Bhavana rơi vào trạng thái bế tắc, không dám gặp ai. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, cô là ngôi sao hạng A xinh đẹp và tài năng của nền điện ảnh Ấn Độ.

Tuy nhiên, Bhavana bất ngờ phủ nhận tin cô bị cưỡng hiếp và thông báo sẽ làm đám cưới vào tháng 3/2017. Nhà làm phim Ấn Độ Priyadarshan vừa qua đã lên tiếng chỉ trích truyền thông đưa tin sai sự thật về chuyện nữ diễn viên Bhavana bị cưỡng hiếp. Ông lên tiếng thay Bhavana rằng: "Cô ấy không bị cưỡng hiếp. Tôi đã nói chuyện với cô ấy sau sự cố đáng tiếc ấy. Và đích thân cô ấy nói với tôi rằng đó không phải là một vụ cưỡng hiếp. Sao giới truyền thông có thể thiếu nhạy cảm như thế? Cô ấy đã bị tài xế cũ cùng bạn bè của hắn bắt cóc. Sau khi xông vào xe, băng nhóm này cởi quần áo cô ấy và chụp ảnh lại với ý định hạ nhục và tống tiền".

Giữa tháng 3.2017, Bhavana đã tổ chức lễ đính hôn bí mật với bạn trai. “Lễ đính hôn diễn ra rất đơn giản. 8h30 bắt đầu và 9h đã kết thúc. Hôm đó cũng không có khách mời, chỉ có sự chứng kiến của cha mẹ và vài người thân trong gia đình”, người nhà nữ diễn viên cho hay.

Bhavana và vị hôn phu - Naveen yêu nhau từ năm 2012. Họ từng lên kế hoạch tổ chức lễ đính hôn vào năm 2014 nhưng sau đó tạm hoãn vì lý do công việc. Năm 2018, cặp đôi tổ chức đám cưới.

HM (tổng hợp)

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/4-sao-nu-bi-cuong-buc-tap-the-gay-chan-dong-du-luan-2021010611135711.htm