3 quốc gia Arab chưa ghi nhận sự xuất hiện của dịch Covid-19

Ba quốc gia Arab gồm Syria, Yemen và Libya chưa có bất kỳ trường hợp nào mắc Covid-19 mặc dù cơ sở hạ tầng y tế thấp và đang trong cảnh nội chiến.

Bộ Y tế Syria, Yemen và Libya xác nhận chưa có trường hợp nào mắc Covid-19 cho đến nay và chính quyền đã chủ động các biện pháp để tránh lây lan dịch bệnh như đóng cửa các trường học, các quán cà phê, nhà hàng và đình chỉ mọi hoạt động thể thao và văn hóa.

Kuwait tăng cường kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh Reuters.

Kuwait tăng cường kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh Reuters.

Syria, Yemen và Libya đã kiểm tra y tế đối với tất cả những người đến nước này và dừng toàn bộ các chuyến bay trong hai tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã cảnh báo các quốc gia này có thể phải đối mặt với mối đe dọa của dịch Covid-19 và cần chuẩn bị cho "điều tồi tệ nhất" do chất lượng dịch vụ y tế kém.

Trong khi đó trong 24 giờ qua, các nước Arab khác đã phát hiện hơn 100 ca nhiễm Covid-19 mới và nhiều ca tử vong. Qatar có 10 trường hợp mới mắc Covid-29, đưa tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 470. Ai Cập phát hiện thêm 29 ca mắc Covid-19 nâng tổng số ca mắc bệnh lên 285 trường hợp trên toàn quốc. Bahrain phát hiện 7 trường hợp mới mắc , nâng tổng số ca mắc bệnh lên 179 và phục hồi 112 ca. Lebanon số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng lên tới 163 sau khi phát hiện14 trường hợp mới mắc. Bộ Y tế Kuwait thông báo 11 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 159. Bộ Y tế Sudan đã công bố ca mắc Covid-19 thứ 2. Palestine đã công bố 48 ca mắc Covid-19.

Sự lây lan của dịch trên toàn thế giới đã buộc nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới, dừng các chuyến bay, hủy một số sự kiện, ngăn chặn các cuộc tụ họp bao gồm cả cầu nguyện vào thứ Sáu./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/3-quoc-gia-arab-chua-ghi-nhan-su-xuat-hien-cua-dich-covid19-1025181.vov