3 quả rocket rơi gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Cảnh sát thủ đô Baghdad cho biết 3 quả rocket Katyusha được phóng từ quận Zafaraniyah ở ngoại ô thành phố và rơi xuống địa điểm gần đại sứ quán Mỹ.

Đạn rocket bắn vào Vùng Xanh, nơi có nhiều phái bộ ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại thủ đô Baghdad của Iraq. Vụ tấn công xảy ra vào sáng 21/1, gần đại sứ quán Mỹ.

Theo hãng tin BBC, còi báo động đã vang lên bên trong khuôn viên tòa nhà. Nhân chứng nghe thấy tiếng loa phát thanh yêu cầu các nhân viên tìm nơi trú ẩn.

"Còi báo động rocket vang lên nhiều lần tại khu phức hợp đại sứ quán và doanh trại Union III. Nghe nhiều tiếng nổ ở Union III. Loa phát thanh kêu gọi mọi người lập tức trú ẩn", phóng viên Nafiseh Kohnavard của BBC cho biết.

 Cảnh sát Iraq siết chặt an ninh bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Iraq siết chặt an ninh bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters.

Trả lời Reuters, cảnh sát Iraq xác nhận có 3 quả rocket Katyusha rơi trong Vùng Xanh. Đạn được phóng từ quận Zafaraniyah, ngoại ô Baghdad. Có 2 quả rocket rơi gần đại sứ quán Mỹ. Giới chức Baghdad thông báo không có thương vong sau vụ tấn công.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 tuần qua khu vực ngoại giao của thành phố bị dội rocket. Ngày 8/1, 2 quả rocket được bắn vào Vùng Xanh chỉ vài tiếng sau khi Iran phóng ít nhất 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào 2 căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú.

Căn cứ Taji của liên quân Mỹ ở phía bắc Baghdad cũng bị tấn công bằng rocket vào ngày 14/1, khiến ít nhất 1 quân nhân Iraq bị thương. Trước đó vài ngày, 8 quả rocket Katyusha được phóng vào căn cứ không quân al-Balad, một cơ sở khác có quân đội Mỹ đồn trú, khiến 4 nhân sự Iraq bị thương.

Người biểu tình và cảnh sát Iraq đụng độ tại trung tâm thủ đô Baghdad ngày 20/1. Ảnh: AP.

Chưa có nhóm vũ trang hay lực lượng nào nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công. Các cuộc biểu tình phản đối hiện diện quân sự Mỹ tại Iraq vẫn tiếp diễn trong ngày 20/1, với ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Ít nhất 14 cảnh sát Iraq phải nhập viện.

Các vụ nã rocket được cho là động thái trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một thủ lĩnh dân quân Shia thân Iran, thiệt mạng 5 ngày trước đó trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/3-qua-rocket-roi-gan-dai-su-quan-my-o-iraq-post1038397.html