3 nước Đông Nam Á xin đăng cai FIFA U20 World Cup 2021

FIFA vừa công bố danh sách 8 quốc gia mong muốn trở thành chủ nhà của U20 World Cup 2021. Đáng chú ý, có tới 3 quốc gia Đông Nam Á ghi danh là Myanmar và Thái Lan (liên minh) và Indonesia (độc lập).

FIFA vừa công bố danh sách 8 quốc gia mong muốn trở thành chủ nhà của U20 World Cup 2021. Đáng chú ý, có tới 3 quốc gia Đông Nam Á ghi danh là Myanmar và Thái Lan (liên minh) và Indonesia (độc lập).

“Tất cả 8 liên đoàn thành viên bày tỏ mong muốn tổ chức U20 World Cup 2021 đã xác nhận sự tham gia của họ trong quá trình giành quyền đăng cai bằng cách gửi hồ sơ liên quan trước ngày 21- 6”, AFC cho biết.

Theo đó, vì có một số quốc gia chọn phương án bắt tay nhau tạo thành liên minh nên chỉ có 5 hiệp hội thành viên chính thức được chọn để tham dự cuộc đua. Các hiệp hội này sẽ phải gửi văn bản đề xuất lên FIFA trước ngày 30-8. FIFA sẽ xem xét và đánh giá các hồ sơ và đưa ra quyết định cuối cùng tại cuộc họp Hội đồng FIFA tiếp theo được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 23 và 24-10.

Ngoài Indonesia, Myanmar và Thái Lan, danh sách ứng viên còn có liên minh 3 quốc gia Vùng Vịnh Bahrain, UAE và Saudi Arabia; Brazil; Peru.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_209097_3-nuoc-dong-nam-a-xin-dang-cai-fifa-u20-world-cup-2021.aspx