3 nữ sinh giành giải thưởng hơn 2 tỷ đồng với ý tưởng băng vệ sinh tự hủy

3 học sinh Việt Nam đã xuất sắc đoạt giải Nhất trị giá 100.000 USD tại cuộc thi The Earth Prize (Giải Thưởng Trái Đất) với ý tưởng sản xuất băng vệ sinh tự phân hủy

Nhóm 3 nữ sinh ở Hà Nội đã vượt qua hơn 650 đội thi từ 516 trường học của 114 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành giải Nhất của cuộc thi quốc tế về sáng kiến bảo vệ môi trường The Earth Prize. Các em là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào vòng chung kết và cũng là quán quân đầu tiên của giải thưởng này.

Từ trái qua: Lương Anh Khánh Huyền (16 tuổi), Trần Quỳnh Anh (15 tuổi) và Bùi Tú Uyên (17 tuổi)

Với ý tưởng sản xuất băng vệ sinh từ vỏ thanh long, cả ba đã thuyết phục hội đồng giám khảo khi giải quyết được cả vấn đề rác thải nông nghiệp và rác thải sinh hoạt.

Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 7/2021, các nữ sinh đã xem xét nhiều loại vật liệu như tre, chuối nhưng chưa phù hợp do yêu cầu khắt khe về phương pháp xử lý, trồng trọt, hay giá thành cao.

Cũng trong thời gian đó, với phong trào ‘giải cứu’ quả thanh long, nhóm bạn cũng tìm đọc được những bài báo khoa học về khả năng thấm nước tốt của vỏ thanh long. Từ đó, 3 cô gái quyết định chọn vỏ thanh long làm vật liệu chính để nghiên cứu phát triển sản phẩm của mình.

Để tìm ra một phương án phù hợp với yêu cầu, nhóm đã nhiều lần thức trắng đêm để phải đọc nhiều tài liệu, nghiên cứu về nguyên vật liệu, cũng như tính toán chi phí nhân công, sản xuất.

“Băng vệ sinh thông thường mất khoảng 500 năm để phân hủy ngoài môi trường, ngoài ra chất thấm hút của băng vệ sinh cũng là vấn đề lớn cho việc phân loại rác thải. Chúng em cảm thấy đây là một vấn đề lớn nhưng lại bị “bỏ rơi” khá lâu ở Việt Nam nói riêng và các nước nói chung” - Tú Uyên, phụ trách nghiên cứu kỹ thuật cho hay.

Nhóm bạn trẻ hi vọng, với sáng kiến lần này của mình, các em có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác mạnh dạn phát triển ý tưởng sáng tạo của mình.

“Chúng em chưa bao giờ gặp bất đồng nào trong quá trình làm việc. Khó khăn lớn nhất của chúng em là ở cá nhân mỗi người, do không thể gặp nhau và luôn có những công việc riêng” - các nữ sinh cho biết.

Vì thế, để cân bằng được việc học tập và nghiên cứu, nhóm bạn nữ đã rèn luyện khả năng thao tác nhiều công việc một lúc để tiết kiệm thời gian. Các em cũng cho biết, đã nhận được nhiều hỗ trợ từ bố mẹ, thầy cô hướng dẫn và những người xung quanh. Mẹ của Tú Uyên đã cùng em thực hiện nhiều thí nghiệm để kiểm chứng những tính chất lý hóa của vỏ thanh long, từ đó chọn lựa được nguyên liệu phù hợp cho sản phẩm băng vệ sinh tự phân hủy.

Từ số tiền có được từ giải thưởng, ba nữ sinh dự định sẽ startup với 300.000USD (đã bao gồm chi phí nhân công và một lần nâng cấp máy móc) để sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường. Nhóm tính toán, năm 2022 và 2023 sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Sau khi đã có được sản phẩm mẫu, các em sẽ thử nghiệm sản phẩm ở quy mô lớn bằng cách cung cấp mẫu thử miễn phí tại các trường học, phòng vệ sinh, phòng y tế, đồng thời khảo sát đánh giá của người dùng.

Ba nữ sinh hi vọng có thể hòa vốn sau 5 năm và tiếp tục nghiên cứu những ưu điểm của vỏ thanh long cho những sản phẩm khác như tã và khăn lau tái sử dụng. Đồng thời, tham vọng mở rộng sản xuất sang các nước có điều kiện thuận lợi để trồng thanh long sau khi doanh nghiệp đã có thời gian phát triển ổn định.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Lan Anh, mẹ em Lương Anh Khánh Huyền, kể đến phút cuối cùng các em mới thông báo cho gia đình rằng mình đoạt giải Nhất, ai cũng bất ngờ và vui mừng. Các gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ các con tiếp tục con đường nghiên cứu khoa học.

Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Ivo Sieber chia sẻ ông cảm thấy rất ấn tượng và vô cùng tin tưởng vào năng lực của học sinh Việt Nam ngày nay.

“Những gì chúng ta được chứng kiến ngày hôm nay tại đây là minh chứng rất rõ nét cho khả năng phát triển của học sinh - sinh viên Việt Nam khi có một môi trường giáo dục toàn diện. Việt Nam đang có những bước tiến rất lớn trong việc xây dựng một nền giáo dục vững chắc để học sinh phát huy tài năng của mình. Chúng ta nên tạo nhiều điều kiện hơn để học sinh được tự do phát triển khả năng của bản và đưa ra nhiều hơn những ý tưởng sáng tạo” - Ông Ivo Sieber nói.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2021, cuộc thi The Earth Prize nhằm tìm kiếm những sáng kiến thiết thực nhất để giải quyết các vấn đề về môi trường được tổ chức bởi tổ chức phi chính phủ The Earth Foundation - một tổ chức đặt trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc thi dành cho học sinh trên toàn thế giới trong độ tuổi từ 13 đến 19, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200.000 USD. Hội đồng giám khảo của cuộc thi bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng và chuyên môn cao trong các vấn đề về môi trường.

Vân Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/3-nu-sinh-gianh-giai-thuong-hon-2-ty-dong-voi-y-tuong-bang-ve-sinh-tu-huy-2012593.html