3 'nữ quái' vận chuyển hơn 1,5kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp

Trang khai số ma túy trên là của Hằng đưa cho Trang tại một khách sạn Balconitel thuộc thành phố Pnôm Pênh ở Campuchia để mang về TPHCM giao lại cho Hằng. Sau đó, Hằng sẽ trả công cho Trang từ 10 đến 15 triệu đồng.

Ngày 30-3-2018, Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang làm thủ tục bàn giao ba đối tượng cùng tang vật vụ án cho CQCA tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ba đối tượng gồm: Lâm Thị Kiều, SN 1959; Đoàn Thị Thu Trang, SN 1981 và Trần Thị Hằng (thường gọi là “Hương”, SN 1982), đều trú tại Hải Phòng).

Ba "nữ quái" bị bắt giữ khi mang theo người 1,5 kg ma túy...

Ba "nữ quái" bị bắt giữ khi mang theo người 1,5 kg ma túy...

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15g40 ngày 28-3, tổ công tác Đồn BP CKQT Mộc Bài phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm BĐBP tỉnh Tây Ninh đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tại thời điểm này, tổ công tác phát hiện 2 người phụ nữ có dáng người mảnh mai, di chuyển từ Campuchia vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhanh như cắt, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính và tổ công tác phát hiện cả 2 người đều nhập cảnh không đúng thủ tục theo quy định. Qua kiểm tra hành lý của cả 2 đã phát hiện bên trong túi xách của một đối tượng mang theo có 1 túi nilon màu vàng có chứa các tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng khoảng 1 kg, nghi là ma túy.

Các đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, 2 cô gái khai nhận tên là Đoàn Thị Thu Trang và Trần Thị Hằng. Cả hai thừa nhận số tinh thể màu trắng trong túi nilon mang theo là ma túy đá.

Trang khai số ma túy trên là của Hằng đưa cho Trang tại một khách sạn Balconitel thuộc thành phố Pnôm Pênh ở Campuchia để mang về TPHCM giao lại cho Hằng. Sau đó, Hằng sẽ trả công cho Trang từ 10 đến 15 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Đến 17g40 cùng ngày, các chiến sĩ tổ công tác Đồn BPCKQT Mộc Bài phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm BĐBP tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng Kiều giấu 11 túi nilon dán băng dính quấn quanh người. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong đó 6 túi chứa các viên nén có màu sắc, hình dáng khác nhau và 5 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, Kiều khai nhận các túi nilon trên đựng 0,5 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Kiều khai nhận mua lại của một người đàn ông tên Hai tại TP Phnôm Pênh với giá 235 triệu đồng để mang về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang được Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh củng cố hồ sơ, bàn giao cho CQCA tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/3-nu-quai-van-chuyen-hon-15kg-ma-tuy-da-2000-vien-ma-tuy-tong-hop-112924.html