3 nhóm cổ phiếu được BSC khuyến nghị cho tháng 6

Trong báo cáo thị trường cập nhật ngày 6/6, Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) kỳ vọng trong kịch bản tích cực, VN-Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng điểm tốt từ tháng 5 để quay trở lại vùng 1.100 – 1.150 điểm và thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện.

Dù chưa thoát khỏi xu hướng giằng co, tích lũy, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5 vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về cả điểm số và thanh khoản. Cụ thể, chỉ số VN-Index và HNX-Index lần lượt tăng 3,32% và 7,04% so với đầu tháng. Vốn hóa toàn thị trường tăng 4,29%. Thanh khoản thị trường cũng có xu hướng tăng, với mức tăng thanh khoản 3 sàn khoảng 12,95%. Giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn trong tháng đạt 14,5 nghìn tỷ đồng/phiên.

P/E VN-Index kết thúc tháng 5 ở mức 14,32 lần, tăng 25,5% so với tháng 4. Như vậy, kết thúc tháng, P/E VN-Index xếp thứ 11 của châu Á, trong khi P/E HNX-Index ở mức 21,14 lần và đứng thứ 4 khu vực.

 Ảnh: BSC

Ảnh: BSC

Ảnh: BSC

Theo nhận định của BSC, đà tăng của TTCK Việt Nam trong tháng 5 đến từ một loạt chính sách hỗ trợ của Chính phủ giải quyết một số điểm nghẽn của nền kinh tế cũng như dần lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Đồng thời, dòng tiền trong nước có dấu hiệu quay trở lại kênh chứng khoán trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm. Dù vậy, nhóm phân tích cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian để thẩm định các tín hiệu rõ ràng hơn về kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Về triển vọng thị trường trong tháng 6, báo cáo của BSC đưa ra hai kịch bản.

Nguồn ảnh: BSC

Ở kịch bản tích cực, VN-Index kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì nhịp tăng điểm tốt từ tháng 5 để quay trở lại vùng 1.100 – 1.150 điểm cùng thanh khoản tiếp tục được cải thiện bên cạnh diễn biến của khối ngoại tích cực hơn sau khi bán ròng liên tiếp 2 tháng gần nhất đặt trong bối cảnh thế giới không có các sự kiện quá tiêu cực. Cùng đó, bức tranh kết quả kinh doanh quý II được kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn sau khi nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng được thông qua và các chính sách dần được thẩm thấu vào nền kinh tế. Một yếu tố khác có thể hỗ trợ tích cực cho đà phục hồi là việc NHNN thời gian qua đã quyết định tiếp tục giảm lãi suất huy động nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn trong nước cũng như tình hình vĩ mô trên thế giới còn nhiều bất ổn.

Tại kịch bản này, thanh khoản thị trường tháng 6 dự báo dao động ở mức 0,6-0,7 tỷ USD/phiên trong khi P/E VN-Index dự báo vận động trong vùng 14,5-15.

Theo đó, 3 nhóm cổ phiếu mà BSC khuyến nghị cho tháng 6 trong kịch bản này bao gồm 1) Nhóm cổ phiếu đầu tư công; (2) Nhóm Tài chính, bảo hiểm, CNTT và (3) Nhóm năng lượng, tiện ích.

Ở kịch bản tiêu cực, VN-Index có thể quay trở lại vùng 1.050 – 1.060 điểm và tích lũy ổn định với các rủi ro giả định như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được dự báo có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt khi khả năng tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6 tới. Cùng đó, các rủi ro trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ vẫn khó lường khi môi trường lãi suất cao chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nguy cơ tác động khiến khối ngoại và các ETF chủ đạo trong nước tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Bên cạnh đó, sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và các rủi ro trong lĩnh vực BĐS khiến tâm lý NĐT trở nên bi quan hơn.

Tại kịch bản này, thanh khoản thị trường tháng 6 dự báo dao động ở mức chỉ 0,5-0,55 tỷ USD/phiên.

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/3-nhom-co-phieu-duoc-bsc-khuyen-nghi-cho-thang-6.html